Thời tiết đến hết ngày 17/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C

17/03/2019 07:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần (từ ngày 11/-17/3): Bắc Bộ đầu tuần có mưa vài nơi, trưa, chiều trời nắng, đêm trời rét, cuối tuần mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Ngày 11 và 12/3: Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét

Ngày 11 và 12/3: Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 10/3, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Giữa Tháng Ba, nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C. Lượng mưa ở Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, Trung Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Diễn biến chi tiết cho các khu vực trong tuần như sau: Phía Tây Bắc Bộ, ba ngày đầu tuần (từ ngày 11- 13/3) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét. Từ ngày 14 -17/3 có mưa vài nơi, riêng phía Đông Nam từ ngày 14 -15/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 11 -17/3 có mưa vài nơi; riêng từ đêm 13/3 đến ngày 15/3 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. 

Thủ đô Hà Nội, từ đêm 11/3 đến ngày 17/3 có mưa vài nơi; riêng từ đêm 13/3 đến ngày 15/3 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 11/3 đến ngày 13/3, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 14- 18/3, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc trong 2 ngày 14/3 và 15/3, sau có mưa vài nơi. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận từ đêm 11/3 đến ngày 17/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 11/3 đến ngày 17/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 11/3 đến ngày 17/3, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi có nắng nóng.

Dự báo chi tiết thời tiết ngày 17/3:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 17/3, ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét tại khu vực Bắc Bộ và Hà Nội. Tại phía Nam, khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 17/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét trời rét. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C; cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc trở rét, miền Nam tiếp tục nắng nóng

Sáng 15/3 không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét. Ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa, trời rét. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng phía Nam gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98% 

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 29- 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 13/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh đã suy yếu, ngày 13/3 khu vực Bắc Bộ có mưa vào sáng sớm và đêm, trưa trời hửng nắng, nhiệt độ từ 17 - 27 độ C, vùng núi thấp nhất 13 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc do bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng nên nhiệt độ có nơi lên đến 32 độ C. Từ ngày 14/3, Bắc Bộ "đón" đợt không khí lạnh mới, trời mưa rào và rét.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 13/3: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Sau đây là Dự báo thời tiết ngày 12/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 12/3, khối không khí lạnh suy yếu di chuyển lệch dần về phía Đông nên Bắc Bộ có mưa vào sáng sớm và đêm, trưa trời hửng nắng, nhiệt độ từ 23-25 độ C, riêng Thủ đô Hà Nội 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đêm 12/3 xuất hiện mưa rải rác cục bộ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang là cao điểm của mùa khô, trời tiết tục nắng. Tây Nguyên nhiệt độ từ 31-33 độ C, Nam Bộ nhiệt độ từ 33-35 độ C, có nơi nắng nóng 35-36 độ C.

Các ngày 13-14/3 và ngày 17-18/3, dự báo hai đợt không khí lạnh tràn xuống khiến Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa phùn về đêm và sáng sớm, sau đó không khí lạnh yếu chỉ tác động đến phía Bắc đèo Ngang, phía Nam đèo từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ 28-33 độ C, đêm khoảng 24 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 12/3: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

PH (Theo TTDBKTTVQG; TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm