Gió mùa Đông Bắc về, miền Bắc trời chuyển lạnh 20 độ C

23/10/2018 05:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/10, gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên thời tiết trong đêm hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông xảy ra ở nhiều nơi.

Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, cảnh báo mưa dông rất to, Hà Giang 2 người chết và mất tích

Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, cảnh báo mưa dông rất to, Hà Giang 2 người chết và mất tích

Gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên thời tiết trong đêm hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông xảy ra ở nhiều nơi.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 69mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 141mm, Mai Châu (Hòa Bình) 98mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 83mm, Lạng Sơn 86mm, Hà Nam 89mm, Nho Quan (Ninh Bình) 76mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 114mm…

Dự báo ngày và đêm 23/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc 18-20 độ.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trong ngày 23/10, mưa dông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/10/2018

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, gió mùa Đông Bắc, tin thời tiết, thời tiết Hà Nội, thời tiết ngày mai, thời tiết, bão
Hà Nội lạnh đầu mùa các họa mi. Ảnh minh họa: internet

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 18-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, gió mùa Đông Bắc, tin thời tiết, thời tiết Hà Nội, thời tiết ngày mai, thời tiết, bão
Ảnh minh họa: Internet

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang mùa Cúc Họa mi. Ảnh minh họa

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ ngày 22 đến 31/10

Khu vực Hà Nội:

Ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 23, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 24 đến ngày 31 có mưa vài nơi; riêng ngày 26 và ngày 27 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Miền Bắc trời rét, Gió mùa Đông Bắc, Thời tiết, tin thời tiết, thời tiết Hà Nội, mền Bắc trời lạnh, thời tiết 16/10

Phía Tây Bắc Bộ:

Ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 23, ngày 24, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 25 đến ngày 31 có mưa vài nơi; riêng ngày 26 và ngày 27 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Phía Đông Bắc Bộ:

Ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi phía Bắc từ chiều ngày 22 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 23, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 24 đến ngày 31 có mưa vài nơi; riêng ngày 26 và ngày 27 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày 22 đến ngày 26, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 27 đến ngày 31, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 27 và ngày 28, sau có mưa vài nơi. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày 22, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 23 đến ngày 25, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía Nam. Từ ngày 26 đến ngày 31, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 27 và 28 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở phía Bắc.

Từ nay đến hết năm 2018 có 3 cơn bão tràn vào nước ta, cuối tháng 12 có rét đậm

Từ nay đến hết năm 2018 có 3 cơn bão tràn vào nước ta, cuối tháng 12 có rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Tây Nguyên:

Từ ngày 22 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 24, có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam.

Nam Bộ:

Từ ngày 22 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào vài dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 23 đến ngày 25, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm