Thổ Nhĩ Kỳ truy tố 8 người sau vụ sập mỏ than

21/05/2014 09:03 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/5 đưa tin cơ quan chức năng nước này đã truy tố thêm 3 quan chức Công ty khai khoáng Soma Komur, đơn vị chủ quản mỏ than bị sập mới đây, nâng tổng số người bị truy tố vì liên quan vụ này lên 8 trường hợp.

Những người mới bị truy tố gồm Tổng giám đốc Can Gurkan, Giám đốc quản lý Ramazan Dogru và một nhân viên kỹ thuật. Cả 8 người này sẽ đối mặt với tội danh ngộ sát trong vụ cháy gây sập mỏ than ở thị trấn Soma ngày 13/5 vừa qua làm 301 người thiệt mạng. Cảnh sát đang truy tìm ông Alp Gurkan, chủ sở hữu công ty mẹ của Soma Komur là tập đoàn Soma Holding, để thẩm vấn.


Người dân Thổ Nĩ Kỳ biểu tình sau vụ nổ mỏ than cho rằng Chính phủ phải có trách nhiệm trong vấn đề này. Ảnh: Pacific Press

Phát biểu trước các nghị sĩ cầm quyền trong Quốc hội, Thủ tướng Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng, không để xảy ra tình trạng bưng bít thông tin và sẽ đưa những người chịu trách nhiệm ra trước pháp luật. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập cuộc họp vào 21/5 để thảo luận vụ việc này.

Mỏ than ở Soma bị sập khi có gần 800 công nhân đang làm việc. 485 người may mắn đã được cứu thoát. Cơ quan công tố khẳng định nguyên nhân gây cháy dẫn đến sập hầm mỏ là do chập điện. Vụ sập hầm mỏ đã gây làn sóng biểu tình giận dữ trong dân chúng ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vừa trải qua cơn chấn động chính trị vì một loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến chính quyền của Thủ tướng Erdogan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm