Thiên tai và tai nạn gây nhiều thương vong trên thế giới

28/01/2014 22:44 GMT+7 | Trong nước

Truyền thông Colombia ngày 28/1 đưa tin hỏa hoạn bùng phát trong khu trại giam Modelo ở thành phố duyên hải Barranquilla của nước này vào tối 27/1 đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tin cho biết, sau cuộc lục soát ma túy và vũ khí thường kỳ tại khu trại giam trên đã xảy ra ẩu đả giữa các tù nhân và đám cháy đã bùng phát. Đến sáng 28/1, hỏa hoạn đã được kiểm soát và 42 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Theo đài phát thanh RCN, khu trại giam trên có sức chứa 400 tù nhân, song hiện số tù nhân bị giam giữ tại đây đã lên tới khoảng 1.200 người.

* Sáng 27/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Bahia, phía Đông Bắc Brazil, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Cảnh sát giao thông địa phương cho biết một chiếc xe buýt chở 38 người đã đâm vào một chiếc máy kéo bị trượt ra khỏi xe moóc vận chuyển chiếc máy kéo này và lật nhào. Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang di chuyển từ Sao Paulo ở phía Đông Nam đến Paulo Afonso ở tiểu bang Bahia. Trong số nạn nhân thiệt mạng có tài xế xe buýt này. Cảnh sát điều tra cho rằng chiếc máy kéo đã không được gắn đúng cách xe moóc vận chuyển nên đã bị trượt ra khỏi xe.

* Tại Na Uy trong ngày 27/1 liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông ở miền Nam nước này do đường trơn trượt vì tuyết rơi dày. Cảnh sát ở Oslo, Rogaland và Agder đã nhận được nhiều tin báo tai nạn xe trượt ra khỏi đường đi.

Hãng tin NTB của Na Uy dẫn thông tin từ một công ty bảo hiểm cho biết khoảng từ 1.200-1.500 người đã bị thương trong các vụ tai nạn. Ngành bảo hiểm nước này dự kiến sẽ phải chi khoảng 30 triệu kroner (5 triệu USD) cho những thiệt hại trong ngày. Tuyết rơi dày bao phủ đường băng cũng đã khiến nhiều chuyến bay đi và đến Na Uy bị chậm giờ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm