Thi công Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại Hải Dương

02/02/2021 20:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công tác thi công Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương với quy mô hàng trăm giường bệnh đang được tiến hành khẩn trương, nhằm mục tiêu hoàn thành vào ngày 6/2. 

Xây dựng Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại Hải Dương

Xây dựng Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại Hải Dương

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Tập đoàn Sun Group đã quyết định hỗ trợ cơ sở vật chất xây dựng khẩn cấp Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại tỉnh này.

Trong sáng 2/2, các trang thiết bị từ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) như giường, quạt, tủ… cũng đã được Tập đoàn Sun Group vận chuyển tới Bệnh viện Dã chiến thứ ba tại Hải Dương, chuẩn bị đưa vào lắp đặt.

Cũng trong chiều 2/2, một đoàn cán bộ tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm-những người từng trực tiếp tham gia thi công Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã được huy động tăng cường cho Bệnh viện Dã chiến tại Hải Dương.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ tăng cường đã có mặt ở Hải Dương

Có hai chốt phòng dịch tại công trường với sự tham gia của lực lượng quân đội, y tế huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và lực lượng an ninh của Tập đoàn Sun Group. 100% công nhân, cán bộ tham gia thi công được xét nghiệm, kiểm tra thân nhiệt trước và sau khi thi công.

Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ-Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) là địa điểm được lựa chọn để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3. Với tổng diện tích 5.200m2, khu vực này có vị trí biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, đủ điều kiện đảm bảo việc giãn cách an toàn trong phòng chống dịch, đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế. 

Chú thích ảnh
Trường ĐH Sao Đỏ-Cơ sở 2

Do hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ-Cơ sở 2) còn thiếu thốn và xuống cấp, nhiều hạng mục cải tạo, chỉnh trang, làm mới… đang được Sun Group - đơn vị tài trợ và chịu trách nhiệm thi công Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương cấp tập triển khai.

Toàn bộ khu nhà 3 tầng của Trung tâm Thực hành Thực nghiệm Trường ĐH Sao Đỏ - cơ sở 2 được sơn sửa, xử lý chống thấm. Hệ thống điện nước, mạng internet… được lắp đặt, để đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ bệnh nhân và các bác sỹ.

Chú thích ảnh
Nền nhà bị xuống cấp được sửa chữa, lát gạch mới và bắn vách ngăn giữa các phòng bệnh...

Nguyên vật liệu liên tục được vận chuyển đến để phục vụ công tác thi công, “làm mới” toàn bộ mặt bằng, biến Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ-Cơ sở 2) thành Bệnh viện dã chiến đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ bệnh nhân Covid-19.

Trước mắt, Bệnh viện Dã chiến tại Trung tâm Thực hành Thực nghiệm của trường ĐH Sao Đỏ - cơ sở 2 sẽ lắp đặt 200 giường bệnh, để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Hải Dương. 

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm