Thêm 3 ca dương tính liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp, Hà Nội có 67 ca Covid-19 trong 24 giờ qua

03/11/2021 20:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 2-11 đến 18h ngày 3-11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 67 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 ca tại cộng đồng, 37 ca tại khu cách ly và 14 ca tại khu phong tỏa.

Hà Nội khẩn thiết đề nghị người ho, sốt liên hệ với cơ sở y tế để được xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội khẩn thiết đề nghị người ho, sốt liên hệ với cơ sở y tế để được xét nghiệm SARS-CoV-2

Theo số liệu thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong ngày 29/8, từ 6 giờ đến 13 giờ 22 phút, trên địa bàn đã ghi nhận 84 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca ghi nhận tại cộng đồng và 81 ca trong khu vực đã cách ly, phong tỏa.

Các bệnh nhân (BN) này phân bố tại 16 quận, huyện: Mê Linh (28), Hoàng Mai (9), Hà Đông (5), Sóc Sơn (3), Bắc Từ Liêm (3), Ứng Hòa (3), Quốc Oai (2), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2), Nam Từ Liêm (2), Ba Đình (2), Long Biên (2), Cầu Giấy (1), Thanh Oai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1) và phân bố theo 9 chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (28); liên quan các tỉnh có dịch (13); chùm sàng lọc ho, sốt (6); chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (6); chùm ca thứ phát liên quan các tỉnh có dịch (4); chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (3); chùm liên quan ổ dịch tại huyện Quốc Oai (3); chùm ổ dịch Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (2); chùm ổ dịch Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (2).

Riêng 16 ca cộng đồng phân bố tại 9 quận, huyện: Hoàng Mai (4), Gia Lâm (1), Phú Xuyên (2), Nam Từ Liêm (1), Mê Linh (1), Long Biên (1), Hà Đông (2), Bắc Từ Liêm (2), Ba Đình (2) và theo 4 chùm ca bệnh: Sàng lọc ho, sốt (6); liên quan các tỉnh có dịch (5); liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (3); chùm ho, sốt thứ phát (2). Cụ thể:

3 BN liên quan đến chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm:

BN1: N.V.A, nam, sinh năm 1993, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ngày 24-10, BN có đi chợ Ninh Hiệp mua đồ. Ngày 2-11, BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

BN2: N.Q.H, nữ, sinh năm 1992, ở Yên Viên, huyện Gia Lâm. Bệnh nhân bán hàng tại chợ Ninh Hiệp. Ngày 31-10, BN xuất hiện triệu chứng, và ngày 2-11 đến bệnh viện làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

BN3: N.K.C, nữ, sinh năm 1993, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Ngày 20-10, bệnh nhân có đến chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm để mua đồ. Ngày 2-11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

ca dương tính, ca dương tính đến chợ vải Ninh Hiệp, Chợ vải Ninh Hiệp, ca dương tính liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp, Hà Nội có 67 ca mắc Covid, ca mắc Covid-19
Chợ Ninh Hiệp đã tạm dừng hoạt động từ ngày 1-11 sau khi phát hiện các ca dương tính.

6 BN thuộc chùm sàng lọc ho, sốt:

BN1: Đ.T.H, nữ, sinh năm 1989, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. Ngày 27-10, BN xuất hiện triệu chứng ho khan. Ngày 1-11, BN vào bệnh viện khám được làm xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính.

BN2: V.A.Q, nam, sinh năm 2018, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ngày 2-11, BN đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật và cho kết quả dương tính.

BN3: Đ.T.T, nữ, sinh năm 2004, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. BN là con gái, là F1 của F0 N.T.H. Ngày 2-11, BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 3-11.

BN4: N.T.H, nữ, sinh năm 1984, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. BN cùng chồng thịt lợn tại nhà (cửa hàng tại số 8 Nam Dư), lấy thịt tại lò mổ Vạn Phúc, huyện Thanh Trì (do người từ lò mổ mang đến nơi). 2 tuần nay không có tiền sử tiếp xúc ca bệnh dương tính hay liên quan đến các địa điểm có ca bệnh dương tính.

BN5: B.H.Q, nam, sinh năm 1994, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Ngày 1-11, BN có triệu chứng đi khám được làm test nhanh dương tính. Nơi BN khám bệnh đã liên hệ với Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

BN6: N.V.T, nam, sinh năm 1936, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Bệnh nhân vào Bệnh viện Phổi trung ương ngày 2-11 và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

6 BN thuộc chùm ho, sốt thứ phát:  

Trong 6 BN này có 2 người ở phường Đức Giang (quận Long Biên) và ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đều vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chăm sóc người thân điều trị tại đây. Ngoài ra, còn 2 người ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai) là 2F1 của BN P.T.K.O. 2 người còn lại ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm là F1 của F0 M.V.H và F0 N.T.D.

13 BN thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch:

Trong 13 BN này có 7 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 người về từ Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 1 người về từ tỉnh Bình Dương, 3 người về từ tỉnh Hà Giang và 1 người về từ tỉnh Nam Định. Như vậy, tính từ ngày tính từ ngày 11-10 cho đến nay đã ghi nhận 69 ca dương tính là người trở về từ các tỉnh có dịch.   

4 BN thứ phát liên quan các tỉnh có dịch:

Trong 4 BN này có 3 người ở phường Phúc La, quận Hà Đông là F1 – người thân trong gia đình của BN N.T.T và 1 người ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là F1 (hàng xóm) của BN V.M.H. Như vậy, tính từ ngày 11-10 đến nay đã ghi nhận 28 ca bệnh thứ phát liên quan đến người trở về từ vùng dịch.

3 BN thuộc chùm ca liên quan đến huyện Quốc Oai:

Trong 3 BN này có 1 người ở xã Kim Bài, huyện Thanh Oai, 1 người ở thị trấn Quốc Oai và 1 người ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai. 3 BN này đều là các F1. Như vậy, đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 131 ca dương tính.  

2 BN thuộc chùm ổ dịch Nam Dư, phường Lĩnh Nam:

2 BN này đều ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa; là F1 và là chồng và bà của F0 N.T.H. Đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 23 ca dương tính.

28 BN thuộc chùm ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng:

28 BN này đều là các F1 hoặc là người sinh sống trong khu vực phong tỏa, trong đó có 25 người ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và 3 người ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Như vậy, đến nay ổ dịch này đã ghi nhận 108 ca dương tính.

2 BN thuộc chùm liên quan ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu:

2 BN này ở phường Hoàng Liệt và phường Mai Động, quận Hoàng Mai và là F1 của F0 T.T.T và F0 N.T.T. Như vậy, đến nay chùm ca bệnh này ghi nhận 38 ca dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 4.588 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.737 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.851 ca.

Theo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm