Thêm 2 vụ đắm tàu nhập cư, hàng trăm người chết và mất tích; châu Âu không tìm được câu trả lời

20/04/2015 20:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp hai vụ chìm tàu người nhập cư mới đã xảy ra rạng sáng ngày 20-4 ở bờ biển Hy Lạp và Libya, khiến ít nhất 20 người chết và làm hàng trăm người mất tích, tiếp nối thêm những thông tin gây nhức nhối về vụ lật tàu đêm 18-4 ở ngoài khơi Libya, khiến cho ít nhất 700 người được cho là có thể đã thiệt mạng.

Hãng tin ANSA dẫn các nguồn tin từ Athens cho hay, một chiếc tàu chở hơn 200 người nhập cư, hầu hết đến từ Bắc Phi, đã bị chìm ở ngoài khơi đảo Rhodes, Hy Lạp. Một người phát ngôn của lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, chiếc tàu này bị chìm vào sáng 20-4 theo giờ địa phương, sau khi đâm vào một mỏm đá.

 Cho đến nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn mới vớt được 3 thi thể, trong đó có một trẻ em, và cứu được 80 người. Công việc tìm kiếm nạn nhân đang tiếp tục diễn ra. Một nguồn tin cảnh sát cho hay, chiếc tàu này có thể đã xuất phát từ một điểm trên bờ biển Thổ Nhĩ Kì, nhưng sau đó, chủ tàu đã bỏ trốn khi chiếc tàu đang đi qua khu vực đảo Rhodes của Hy Lạp.


3 người trong đó có 1 trẻ em đã thiệt mạng

Một nguồn tin của lực lượng tuần duyên Italy cho hay, họ đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ một tàu khác chở khoảng 300 người nhập cư trái phép đang vượt biển sang Libya. Chiếc tàu này sau đó đã chìm ở cách bờ biển Libya khoảng 30 hải lí, dẫn đến cái chết của ít nhất 20 người. 

Nguồn tin của Tổ chức quốc tế về nhập cư (IOM) cho biết, cùng vào thời điểm chiếc tàu trên bị đắm, còn hai tàu nhỏ khác chở đầy người nhập cư. Nhưng hiện tại, không ai biết những chiếc tàu này giờ đang ở đâu. Lực lượng cứu hộ Italy lo ngại rằng, số người chết sẽ rất cao. 


Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người di cư lên đảo Rhodes sau vụ chìm tàu. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình trên, người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, ngày 20/4 cho biết Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ quan ngại và hối thúc châu Âu phải tìm ra "câu trả lời".

Trước đó, đêm 18-4, một chiếc tàu chở gần 1 nghìn người nhập cư trái phép bằng đường biển đã bị lật ở ngoài khơi Libya. Theo những người sống sót, có ít nhất 700 người chết trong thảm họa này. Kể từ đầu năm cho tới nay, đã có gần 2 nghìn người nhập cư trái phép bằng đường biển thiệt mạng do các tai nạn trong khi đang di chuyển sang Châu Âu, chủ yếu là hướng tới Italy, nước gần Châu Phi nhất.

Riêng đối với Hy Lạp, trong những tuần qua, số lượng người nhập cư đến nước này bằng đường biển đã tăng lên nhanh chóng, do nước này cũng là một trong những nơi gần Châu Phi nhất. Athens ước tính, mỗi ngày có khoảng 100 người đến được Hy Lạp trong các chuyến đi bất hợp pháp do nhiều nhóm tội phạm tổ chức. Trong quý I-2015, Hy Lạp đã tiếp nhận tổng cộng 10.445 người nhập cư trái phép qua đường biển, cao gấp 4 lần so với cùng kì năm 2014. Chính phủ Hy Lạp cũng đã lên tiếng kêu gọi Liên minh Châu Âu hỗ trợ họ trong việc tiếp nhận người nhập cư và tuần tra bờ biển.

Trương Anh Ngọc (từ Italy)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm