Tên lửa Iskander-M của Nga được trang bị đầu đạn thế hệ mới

03/08/2018 15:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tên lửa tác chiến-chiến lược Iskander-M của Nga giờ đây có khả năng hạ không chỉ mục tiêu trên mặt đất, mà cả mục tiêu không di động trên biển.

Nguồn thạo tin của hãng Interfax tiết lộ, mới đây năng lực chiến đấu của Iskander-M đã được mở rộng, hạ được cả mục tiêu trên bộ lẫn mục tiêu trên biển, ví dụ như tàu neo ở cảng.

Theo báo cáo mới đây của Cơ quan báo chí Quân khu miền Nam, trong diễn tập Iskander-M đã hai lần bắn trúng mục tiêu trên Biển Đen tại trường bắn ở Abkhazia và một lần vào mục tiêu trên núi cao.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Iskander của Nga tham gia tập dượt chuẩn bị cho cuộc diễu binh ở Moskva ngày 20/4/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky giải thích đó là nhờ đầu đạn dẫn đường thế hệ mới tương tự như đầu đạn được trang bị cho tên lửa siêu thanh hàng đầu trên thế giới hiện nay Kinzhal.

Hiện Quân khu miền Nam đã được phiên chế 10 máy bay mang tên lửa siêu thanh Kinzhal và trực chiến trên biển Caspi.

Vì sao Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin Triều Tiên phát triển tên lửa mới?

Vì sao Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin Triều Tiên phát triển tên lửa mới?

Theo hãng thông tấn Yonhap, Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin cho rằng Triều Tiên tiếp tục phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm