Tặng Huân chương Chiến công "hiệp sỹ" bắt cướp

21/12/2010 21:17 GMT+7 | Thế giới

Chiều 21/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã tổ chức trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Gần 10 năm tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, anh Hải và đồng đội đã bắt giữ hơn 500 trường hợp trộm, cướp, lừa đảo, mua bán ma túy. Chỉ tính riêng trong năm 2010, anh Hải và đồng đội đã phá và bắt gần 90 vụ phạm pháp trộm cắp, các vụ án hình sự khác, vận chuyển buôn bán ma túy, nạn rải đinh trên đại lộ Bình Dương...

“Hiệp sỹ” Hải cho biết, anh rất vui mừng, tự hào khi được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, đây là niềm khích lệ rất lớn cho anh cùng các thành viên khác trong Câu lạc bộ phòng chống tội phạm tiếp tục xả thân vì sự bình yên cho khu phố.

Ngoài Nguyễn Thanh Hải, các thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm được tặng thưởng nhiều Bằng khen cao quý khác trong quá trình tham gia phá án, giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Được biết, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa xuất thân là những người chạy xe ôm, người bán phở, thợ sửa xe, người chở gas mướn... Họ được người dân gọi với cái tên trìu mến "Đội SBC không biên chế".

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm