Tân Thị trưởng New York tuyên thệ nhậm chức: Cam kết giảm bất bình đẳng

02/01/2014 11:48 GMT+7 | Trong nước

Ngay trong ngày đầu tiên của Năm Mới 2014, tân Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Bill de Blasio  đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành thị trưởng thứ 109 của thành phố lớn nhất nước Mỹ và nổi tiếng thế giới này.

Ông Blasio, đã giành 70% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2013, là vị thị trưởng đầu tiên của đảng Dân chủ tại New York trong hơn 20 năm qua. Trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, ông đã xây dựng hình ảnh một ứng cử viên trái ngược với người tiền nhiệm, tỷ phú Michael Bloomberg, người có tới ba nhiệm kỳ lãnh đạo New York. 

Tân Thị trưởng New York Bill de Blasio. Ảnh: AP

Tỷ phú Bloomberg được đánh giá cao với những thành tựu đưa thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn và an toàn hơn, song cũng bị chỉ trích đã không cải thiện được tình trạng bất bình đẳng tại đây. Trong thập kỷ qua, giá cả các mặt hàng tại thành phố này tăng mạnh, trong đó giá thuê nhà tăng 44% và giá vé tháng tàu điện ngầm tăng tới 60%. Với dân số khoảng 8,3 triệu người, New York có hơn 400.000 triệu phú, song cũng là nơi có đến 21,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Trong diễn văn sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thị trưởng Blasio cam kết sẽ xúc tiến ngay chương trình cải cách của mình, theo đó, gia hạn luật nghỉ ốm vẫn được trả lương, yêu cầu các doanh nghiệp lớn đẩy mạnh chương trình xây nhà cho người thu nhập thấp và đảm bảo cung cấp dịch vụ trông trẻ cho trẻ em trong độ tuổi và các chương trình học tập ngoại khóa cho học sinh. Đặc biệt, ông cam kết sẽ cải cách luật cho phép cảnh sát dừng và khám xét người, một đạo luật gây nhiều tranh cãi vì những người chỉ trích cho rằng đó là một hình thức làm gia tăng sự phân biệt chủng tộc.

Tân Thị trường Blasio được coi là niềm hy vọng của cộng đồng người gốc Tây Ban Nha và da màu, chiếm trên 50% cư dân của New York.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm