Tai nạn thương tâm: Bố cứu con, cả 2 cùng chết dưới giếng

18/05/2009 14:01 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Vào khoảng 10 h ngày 16/5, tại bản Mường, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, làm thiệt mạng 2 bố con anh Lò Văn Yêu. 3 người hàng xóm xuống cứu cũng bị nhiễm độc nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi con trai anh Yêu khoảng 14 tuổi leo xuống giếng nước của gia đình để bắt ếch. Khi không thấy con leo lên, người bố nhìn xuống thấy con mình nằm gục dưới đáy giếng đã vội vã leo xuống cứu và bị ngạt, gục xuống tại chỗ. Phát hiện sự việc, 3 người khác là hàng xóm của của gia đình anh Yêu đã lần lượt xuống cứu và đều bị ngạt thở. Khi bà con trong bản tổ chức đưa những người bị nạn lên khỏi miệng giếng thì 2 bố con anh Yêu đã tử vong. 3 người còn lại được đưa đi cấp cứu, nay đã tạm thời phục hồi sức khoẻ.

Sau khi sự việc trên xảy ra, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do dưới đáy giếng có tồn đọng một lượng khí Mê tan do lâu ngày không được thau rửa. Các nạn nhân khi xuống giếng đã bị nhiễm độc chất khí trên. Được biết chiếc giếng trên vẫn sử dụng bình thường từ nhiều năm qua, nước không có biểu hiện gì khác lạ. Đến chiều ngày 17/5, bà con trong bản đã đưa một con vịt xuống giếng để thử, con vịt trên cũng đã bị chết ngạt ngay sau đó.

Q.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm