SpaceX công ty cung cấp dịch vụ truyền hình của VN lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh lên vũ trụ

04/12/2013 10:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty SpaceX của Mỹ lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh viễn thông thương mại đánh dấu sự cạnh tranh với các công ty khác trên thế giới như Arianespace ở châu Âu hay dịch vụ phóng vệ tinh quốc tế (ILS).

Tên lửa Falcon 9 được phát triển bởi SpaceX mang theo vệ tinh viễn thông SES-8 nặng 3.175 kg đã được phóng lên quỹ đạo thành công vào lúc 22 giờ 41 phút (giờ GMT) tại bãi phóng ở Florida.

Tên lửa Falcon 9 đưa vệ tinh viễn thông SES-8 lên vũ trụ

Hai lần phóng vệ tinh trước đó không thành công do những vấn đề kỹ thuật cho đến ngày hôm qua.

Vệ tinh viễn thông SES-8 thuộc quyền quản lý của công ty SES có trụ sở tại Luxembourg. Công ty nắm giữ hệ thống 54 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái đất.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới công ty SES đã tin tưởng sử dụng dịch vụ phóng vệ tinh lần đầu tiên được phát triển bởi SpaceX", người sáng lập và cũng là Giám đốc Điều hành SpaceX, ông Elon Musk tuyên bố.

Sau 30 phút phóng lên vũ trụ, vệ tinh viễn thông SES-8 trị giá hơn 100 triệu USD đã đạt khoảng cách hơn 80.000 km, bằng 1/4 quãng đường đến mặt trăng. Từ đây, SES-8 sẽ bay xung quanh quỹ đạo Trái đất ở khoảng cách 36.000 km cung cấp các dịch vụ viễn thông tới các quốc gia ở châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Hiện vệ tinh SES NSS-6 đang cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam.

SES-8 là vệ tinh thương mại đầu tiên được phóng lên tại Cape Canaveral sau 4 năm. SpaceX kì vọng sẽ có thể có cơ hội phóng nhiều vệ tinh hơn nữa phục vụ nhu cầu trên thế giới.

Trước khi SpaceX thực hiện tham vọng phóng vệ tinh lên quỹ đạo, các vệ tinh muốn được đưa lên vũ trụ phải qua dịch vụ phóng tên lửa Proton của Nga hoặc Ariane của châu Âu với chi phí tốn kém hơn nhiều.

Hiện SpaceX đã lên kế hoạch đưa 50 vệ tinh khác nhau lên vũ trụ với trị giá hợp đồng khoảng 4 tỷ USD. Khoảng 3/4 trong số này là phục vụ cho mục đích thương mại.

Ngành công nghiệp phóng vệ tinh trên toàn cầu đã thu về khoản tiền gần 190 tỷ USD trong năm 2012, trong đó có gần 90 tỷ USD trong lĩnh vực viễn thông.

SpaceX cần thêm một lần phóng vệ tinh sử dụng tên lửa Falcon thành công nữa để tham gia vào thị trường phóng vệ tinh phục vụ quân đội Mỹ. Hiện liên minh giữa Boeing và Lockheed Martin đang nắm toàn bộ hợp đồng phóng vệ tinh của quân đội Mỹ.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm