Sơn La: Bắt hai đối tượng thu 2 bánh heroin và 8.000 viên ma túy tổng hợp

02/06/2019 08:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/6, tại khu vực tổ 1, phường Chiềng Sinh (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Công an thành phố Sơn La đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1966, trú tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Làm rõ vụ nổ xảy ra tại nhà dân ở Bắc Yên, Sơn La

Làm rõ vụ nổ xảy ra tại nhà dân ở Bắc Yên, Sơn La

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 30/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La đã điều tra làm rõ vụ nổ xảy ra tại huyện Bắc Yên, có dấu hiệu của tội phạm đe dọa giết người và vận động đối tượng Lương Xuân Chường (sinh năm 1967, trú tại thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La) ra đầu thú.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm: 1.200 viên ma túy tổng hợp, cùng một số vật chứng liên quan khác. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng Công an tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chuyên, sinh năm 1979, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; tang vật thu giữ gồm: 2 bánh heroin, 6.800 viên ma túy tổng hợp, cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Hữu Chuyên cùng tang vật tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, đối tượng Chuyên khai nhận mua số ma túy trên tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với số tiền 350 triệu đồng về để tìm mối bán kiếm lời, khi về đến thành phố Sơn La đã bán được 1.200 viên ma túy tổng hợp cho Nguyễn Thị Yến.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

         

Sơn Ca - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm