Sập giàn giáo công trường Formosa (Hà Tĩnh), 13 người đã chết, hàng chục người bị thương

25/03/2015 22:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ tai nạn sập giàn giáo tại công trường của Tập đoàn Sam Sung (Hàn Quốc) ở Dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh làm 13 người chết và hàng chục người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 25/3, khi hàng trăm công nhân đang làm việc trên giàn giáo có độ cao khoảng 20m. Được biết, Tập đoàn Sam Sung đang thi công đổ trụ bê tông gần khu vực kè chắn sóng sát bờ biển trong công trường thuộc Dự án Formosa.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đến 21 giờ đã có 4 bệnh nhân được đưa ra cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có hai bệnh nhân Lê Văn Bình (41 tuổi) và Nguyễn Thái Đức (32 tuổi) đều quê ở Triệu Sơn (Thanh Hóa) bị chấn thương phần đầu và có dấu hiệu tụ máu não. Riêng ông Bình còn bị gãy xương cẳng tay trái và đa chấn thương. Hiện, các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại đây.

Một nhà máy luyện thép của dự án Formosa trong khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 8 xe cấp cứu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội đến hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều động thêm lực lượng y, bác sỹ vào tăng cường cho Bệnh viện huyện Kỳ Anh và bố trí cán bộ, y bác sỹ, trực tại các khoa để đón các nạn nhân vào cấp cứu, điều trị.

Hiện, công tác cứu hộ đang được các cơ quan chức năng tiến hành rất khẩn trương, ngoài hơn 10 người thiệt mạng, khoảng hơn 30 người bị thương đang được chuyển về Bệnh viện huyện Kỳ Anh và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.

Công việc tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Cho tới 23 giờ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng và nhiều lực lượng cứu hộ khác đang tập trung đào bới, tìm kiếm nạn nhân gặp nạn để đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: Công Tường-TTXVN.

Trong số các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, đến thời điểm 0 giờ đêm nay, thông tin cho biết đã có thêm 3 nạn nhân nữa tử vong. Như vậy, số nạn nhân bị chết trong vụ sập giàn giáo nghiêm trọng này lên con số 13.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - Nguyễn Tuấn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, ngành đã huy động 100% phương tiện cấp cứu của Bệnh viện tỉnh và các bệnh viện: TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Trung tâm cấp cứu 115 cùng các y, bác sỹ cùng 150 học sinh trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đến hiện trường và cơ sở y tế để cấp cứu cho các bệnh nhân.

Hiện tại, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ đang tập trung nhân lực, phương tiện tháo dỡ phần giàn giáo bị sập để tìm kiếm các nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Khối lượng sắt thép khổng lồ của giàn giáo đã đổ xuống. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Đến 0 giờ 30, theo thông tin từ CTV Thethaovanhoa.vn đã có thêm 1 người nữa tử vong tại Bệnh viên đa khoa Kỳ Anh. Như vậy số người chết trong vụ tai nạn là 14 người. Tại hiện trường, vẫn có một số công nhân đang nằm trong đống sắt thép khổng lồ, chưa rõ sống chết ra sao...

1 giờ 30, thông tin từ CTV Thethaovanhoa.vn tại hiện trường cho biết, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, chuyển hai nạn nhân này ra khỏi hiện trường sau khi dùng máy khoan cắt thủy lực loại lớn đưa họ ra từ đống sắt thép nặng. Chưa có thông tin cụ thể, tuy nhiên, khả năng xảy đến với 2 công nhân vừa được đưa ra là rất "xấu"...

2 giờ sáng 26/3, Bác sĩ Cao Thị Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với CTV Thethaovanhoa.vn bệnh viện đang tiến hành cấp cứu cho 18 nạn nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có 2 nạn nhân hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch.  

Từ những tiên lượng "xấu" tại hiện trường và bệnh viện, rất có thể con số thương vong cuối cùng sẽ còn tăng.

Trưa ngày 26/3, thông tin chính thức có 13 nạn nhân tử vong, không phải 14 nạn nhân như những thông báo ban đầu.

Khu kinh tế Vũng Áng thành lập năm 2006 với tổng diện tích gần 22.800 ha, bao gồm 9 xã nằm phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đây là khu kinh tế tổng hợp  gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Một số tổ hợp dự án thuộc loại lớn nhất tại đây như nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I 1,2 tỷ USD, Nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh 1 tỷ USD. Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa - Đài Loan (Trung Quốc) 8 tỷ USD...

T.Vy

Thethaovanhoa.vn tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau.

Công Tường - Phan Quân - M.Thùy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm