Sao Hoả không "thân thiện" với sự sống

09/08/2008 01:45 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), bản phân tích các mẫu đất do tàu thăm dò Phoenix gửi về cho thấy sao Hỏa có sự tồn tại của muối peclorat.
 
Tại trái đất, loại muối này thường thấy tại các vùng đất khô cằn như sa mạc Atacama ở Chile. Theo nhà khoa học Peter Smith, Trưởng nhóm khảo sát về công tác của tàu Phoenix, muối peclorat là một chất độc, có thể gây hại cho con người trong một số trường hợp, ví dụ như làm rối loạn chức năng tuyến giáp và ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai. Do đó, việc phát hiện chất này trong đất của sao Hỏa cho thấy hành tinh Đỏ có thể không "thân thiện" như người ta từng hy vọng.
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm