Sao Chổi sẽ bay gần với Trái Đất hơn bao giờ hết vào ngày Cá tháng tư

01/04/2017 09:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày Cá tháng Tư (1/4), sao Chổi có tên khoa học 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák sẽ tiến gần đến Trái Đất hơn bao giờ kể từ khi nó được phát hiện năm 1858.

Tất nhiên thông tin trên không phải là một trò đùa. Đường đi của sao Chổi trên sẽ cách Trái Đất 21 triệu km trong ngày 1/4, gấp 50 lần khoảng cách của Mặt Trăng với Trái Đất.

Theo EarthSky.org, sao Chổi 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák cứ cách 5 năm rưỡi lại bay qua Trái Đất một lần. Người xem có thể chiêm ngưỡng được ánh sáng sao Chổi này tại khu vực Bắc Bán cầu vào tối hôm nay, tuy nhiên, mắt thường không thể nhìn thấy, nên người xem cần trang bị ống nhòm hoặc kính thiên văn.

Sao Chổi 41P/Tuttle-Giacobini-Kresá được đặt tên theo 3 người phát hiện ra nó, Horace Tuttle, Michel Giacobini, and Ľubor Kresák, lần lượt trong các năm 1858, 1907 và 1951. Sau khi kiểm nghiệm 3 kết quả, các nhà khoa học đã khẳng định 3 ngôi sao là một.

Theo Hồng Hạnh - Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm