Sáng 11/10, không ca mắc mới, gần 16.000 người cách ly chống dịch COVID-19

11/10/2020 07:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 18 giờ ngày 10/10 đến 6 giờ ngày 11/10, Việt Nam không có ca mắc mới.

24 giờ qua thêm hơn 352 nghìn người nhiễm và 5,7 nghìn người chết vì Covid-19

24 giờ qua thêm hơn 352 nghìn người nhiễm và 5,7 nghìn người chết vì Covid-19

Theo worldometers.info, tính đến 8h ngày 10/10 (giờ Việt Nam), tổng số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới hiện là 37,09 triệu người, trong đó 1,072 triệu người đã tử vong. Trong 24 giờ qua, trên toàn cầu ghi nhận thêm hơn 352.000 trường hợp nhiễm mới và số ca tử vong là 5.736 ca. 

Hiện Việt Nam có tổng cộng 1.107 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước (551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay). 1.024/1.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cả nước có 17.887 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó 281 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.022 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.584 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
 

Chú thích ảnh

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến sáng 11/10, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 5 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 5 người có kết quả âm tính lần 2 và 10 người có kết quả âm tính lần 3; không có bệnh nhân nặng.

Số ca tử vong của nước ta đang là 35, trong đó đa phần là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng.

Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lớn bởi nó xuất hiện trở lại ở một số khu vực. Một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Nhiều tổ chức dự báo dịch sẽ còn kéo dài đến năm 2021. Dự kiến mùa đông năm nay, tình hình dịch dịch trên toàn cầu sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Ở Việt Nam, đến sáng 11/10 đã bước sang ngày thứ 39 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy vậy, dịch có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào bởi có không ít người dân coi thường các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi công cộng. Ở một số nơi việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay gần như không thực hiện.

Để bảo đảm an toàn trong giai đoạn "bình thường mới", Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân không lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, người dân hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm