Quốc khánh 2/9: Những lưu ý về lịch nghỉ, thời tiết, điểm bắn pháo hoa, đường dây nóng

02/09/2018 11:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Lịch nghỉ lễ 2/9 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9, 4 ngày dịp Tết Dương lịch và 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Dự báo thời tiết tháng 9: Xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên, 3 cơn bão và áp thấp

Dự báo thời tiết tháng 9: Xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên, 3 cơn bão và áp thấp

Trong tháng 9/2018, không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần, khả nắng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng 10 ngày đầu tháng.

Nghỉ lễ 2 9 2018, lịch nghỉ 2 9, nghỉ 2 9, nghỉ quốc khánh, thời tiết 2 9, Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, lịch nghỉ quốc khánh, 2 9 có mưa không, tin thời tiết

Ngày 2/9 năm nay vào chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai, mùng 3/9. Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay đã được Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2017 và căn cứ theo quy định của Luật Lao động.

Đối với các nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, tức là từ thứ bảy (ngày 1/9) đến hết thứ hai (ngày 3/9).

Do đó, đối với các doanh nghiệp, đơn vị có lịch làm việc cả thứ bảy, tức có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật hàng tuần) sẽ không được nghỉ vào ngày thứ bảy (1/9) thì sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày là chủ nhật (2/9) và thứ hai (3/9).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đường dây nóng ngày Quốc Khánh

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ, người dân liên hệ tới Cục Cảnh sát giao thông theo số điện thoại: 0995.67.67.67; 0692.342.6082.

Nếu người dân muốn phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, có thể gọi tới các số: 0983.60.8989 (Vụ Vận tải - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0916.60.8085 (Vụ An toàn giao thông - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0903.479.808 (Vụ Kết cấu hạ tầng đường bộ - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0915.90.8085 (Thanh tra - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0915.86.9900 (Kiểm soát tải trọng xe - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0964.045.445 (Vụ Vận tải - Bộ Giao thông Vận tải); 0962.665.953 (Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải).

Nghỉ lễ 2 9 2018, lịch nghỉ 2 9, nghỉ 2 9, nghỉ quốc khánh, thời tiết 2 9, Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, lịch nghỉ quốc khánh, 2 9 có mưa không, tin thời tiết
Các nhà xe hoạt động tại Bến xe khách Cần Thơ. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Ngoài ra, để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, người dân liên hệ theo các số: Cục Đường sắt Việt Nam: 08653675654; thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số: 0916.562.1195; thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo các số: 0243.5481888, 0942.10.74.74

Người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0989.088.719 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia); 0977.497.891 (Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao thông Vận tải); 0981.759.328 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia); 0941.329.634 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) 0936.198.387.

Nghỉ lễ 2 9 2018, lịch nghỉ 2 9, nghỉ 2 9, nghỉ quốc khánh, thời tiết 2 9, Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, lịch nghỉ quốc khánh, 2 9 có mưa không, tin thời tiết

Thời tiết Quốc khánh 2/9

Hiện nay, miền Bắc đang bắt đầu một đợt mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi, đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên có mưa rất lớn. Tuy nhiên, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Đông Bắc, khu vực Sơn La, Hòa Bình có thể giảm và chấm dứt mưa trong khoảng ngày 31/8 đến 1/9. Còn các tỉnh vùng núi phía bắc khả năng mưa kéo dài sang ngày và đêm 1/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ 2/9, thời tiết nắng là chủ đạo. Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có thời tiết thuận lợi, khô ráo trong khoảng từ 1-5/9, có mưa rải rác nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và các hoạt động nhân dịp lễ Quốc khánh.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Nam Bộ từ ngày 1/9, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối. Các cơn mưa dù lớn, nặng hạt nhưng kết thúc nhanh.

Do vậy, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, người dân vùng Trung và Nam Bộ nên tổ chức các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng và đầu giờ chiều bởi thời tiết lúc này khá đẹp.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 30/8 đến 8/9 và dịp Quốc khánh 2/9

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 30, ngày 31, có vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 1 đến ngày 4/9, có mưa rào rải rác trong ngày 1, ngày 2; sau có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 5 đến ngày 8, có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ 

Ngày 30, ngày 31, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 1 đến ngày 4/9, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng sáng ngày 1, có mưa rào rải rác.

Từ ngày 5 đến ngày 8, có mưa rào và dông rải rác.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 30, ngày 31/8, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam, có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 1/9 đến ngày 8/9, ngày nắng; từ ngày 2, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 30, ngày 31/8 và khoảng từ ngày 3 đến ngày 8/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 1, ngày 2/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác.

Tây Nguyên

Từ ngày 30/8 đến ngày 3/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía bắc.

Từ ngày 4/9 đến ngày 8/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ

Từ ngày 30/8 đến ngày 3/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. 

Từ ngày 4/9 đến ngày 8/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Khu vực Hà Nội

Ngày 30, ngày 31, có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Từ ngày 1 đến ngày 5/9, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 6 đến ngày 8/9, có mưa rào và dông rải rác.

Điểm bắn pháo hoa

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm ở nóc hầm Thủ Thiêm, quận 2 và công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 trong tối ngày 2 tháng 9.

Thảo Nhi (tổng hợp)

TP HCM bắn pháo hoa tại nóc hầm Thủ Thiêm và công viên Văn hóa Đầm Sen dịp lễ 2/9

TP HCM bắn pháo hoa tại nóc hầm Thủ Thiêm và công viên Văn hóa Đầm Sen dịp lễ 2/9

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm ở nóc hầm Thủ Thiêm, quận 2 và công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 trong tối ngày 2 tháng 9.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm