Quốc hội sẽ dành 3 ngày thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

26/10/2018 09:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 26/10, Quốc hội bắt đầu thảo luận tại hội trường các vấn đề về kinh tế - xã hội.

Quốc hội sẽ dành 3 ngày (26-27 và 29/10) để thảo luận về nội dung này và phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Chú thích ảnh
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trước khi thảo luận, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp tục công tác nhân sự, theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều 24/10, Quốc hội tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. 

Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm