Quản lý lễ hội: Cần dự đoán được lượng du khách

18/05/2013 06:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo TS Lương Hồng Quang (Phó viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật VN), ngành quản lý cần xây dựng các phương án thống kê tương đối chính xác về lượng du khách tới dự mỗi lễ hội trong từng năm để tránh tình trạng lúng túng trong khâu quản lý.

Lượng du khách tăng đột biến tại lễ hội đền Trần 2013 đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý

Ý kiến của TS Quang được đưa ra trong Hội nghị tổng kết lễ hội Xuân 2013 (diễn ra tại Mỹ Đức, Hà Nội vào hôm qua 17/5). Trước đó, bà Đặng Bích Liên (Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL) cũng đã nhắc tới một số hạn chế cơ bản trong tình hình quản lý lễ hội hiện nay. Cơ quan quản lý chưa dự báo được sự phát triển của các loại hình lễ hội, thiếu đầu tư về hệ thống hạ tầng, chưa quản lý chặt trước tình trạng lộn xộn của các lễ hội theo mô hình xã hội hóa.

Báo cáo tổng kết của Bộ đã “điểm mặt” một số lễ hội còn để xảy ra cảnh chèo kéo khách, cờ bạc trá hình, nâng giá dịch vụ... trong 3 tháng qua như đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), đền Mẫu (Hưng Yên), chùa Thổ Hà (Bắc Giang), phủ Tây Hồ và chùa Hương (Hà Nội).

Đặc biệt, vốn là “điểm nóng” trong vài năm qua về cảnh chen lấn xô đẩy của khách hành hương, lễ hội đền Trần (Nam Định) năm 2013 vẫn chưa có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

Lễ hội đền Trần năm 2013 đã được tổ chức với một số thay đổi về hình thức và thời điểm phát ấn nhằm “kéo giãn” lượng khách dồn về đây. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Hoạt, (Trưởng BQL di tích này), lượng du khách năm nay đổ về đền Trần bất ngờ tăng đột biến - số lượng bản ấn phải in thêm 6 vạn bản (tăng 60% so với dự kiến).

Theo TS Lương Hồng Quang, trước mắt, các cơ quan quản lý nên xây dựng một số phương án để thống kê được lượng khách hành hương mỗi năm ở từng lễ hội. Số liệu này về lâu dài sẽ được sử dụng làm cơ sở để dự báo lượng du khách tiềm năng theo từng năm, và giúp phía tổ chức tránh được tình trạng bất lực, lúng túng khi quá tải.

Trước mắt, để hiệu quả hơn trong công tác xử lý vi phạm tại lễ hội, ông Xuân Phúc (Phó Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL), đề nghị rà soát và bổ sung những quy định cụ thể về chế tài xử phạt. Điển hình, đó là mức phạt đối với hình thức đốt vàng mã nơi cộng cộng, xử phạt đối với những di tích có đặt từ 3 hòm công đức trở lên.

Ngoài ra, việc công khai trong sử dụng tiền công đức cũng cần được quy định - bởi theo ông Phúc, nhiều di tích hiện nay vẫn thiếu minh bạch trong chuyện này và luôn trông vào ngân sách Nhà nước mỗi khi di tích xuống cấp.

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm