Phú Thọ lấy ý kiến xây dựng dự thảo nội dung tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

24/10/2018 15:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức hội nghị họp bàn với đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Thông Tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Phú Thọ; Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật và Uỷ ban nhân thành phố Việt Trì để lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo nội dung tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019. 

Theo dự thảo kế hoạch, năm 2019 là năm lẻ, UBND tỉnh tiếp tục chủ trì lễ giỗ và có sự tham gia của các tỉnh, thành phố theo Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trong phạm vi Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, các xã phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó trung tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày mùng 10 đến hết ngày 14-4 (tức ngày 6 đến ngày 10-3 năm Kỷ Hợi).

Các hoạt động phần lễ và hội được tổ chức trang trọng, thành kính, tiết kiệm. Phần lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chú thích ảnh

Qua đó khẳng định nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong việc bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ, đặc biệt là tôn vinh 2 giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Phần hội được tổ chức trên tinh thần tươi vui, lành mạnh, duy trì nhiều chuỗi hoạt động phong phú hàng năm, tập trung tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì như: Rước kiệu của các xã, phường, thị trấn về Đền Hùng; hội trại văn hóa của các huyện, thành, thị trong tỉnh; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng; lễ hội văn hóa dân gian đường phố; bơi chải; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố; trình diễn hát Xoan làng cổ, các lễ hội truyền thống…

Chú thích ảnh

Ngoài ra còn tổ chức mới một số hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu các loài hoa phong lan tại khu cảnh quan ngã 5 Đền Giếng; triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ” tại bờ hồ công viên Văn Lang...

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Lễ rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến Tổ tiên

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Lễ rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến Tổ tiên

Ngày 23/4 (tức ngày mùng 8/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến Tổ tiên của các xã, phường vùng ven Khu di tích và Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ VI năm 2018.

Điểm nhấn trong tổ chức phần hội là lễ hội văn hóa dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại thành phố Việt Trì vào tối ngày 10-4 (tức ngày 6-3 âm lịch), ngay sau đó là tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hồ công viên Văn Lang.  Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 đồng thời đóng góp một số ý kiến để tổ chức thành công các chương trình theo kế hoạch. Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 báo cáo UBND tỉnh.

Lệ Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm