"Phép màu" biến bãi rác thành vườn hoa

22/06/2016 07:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ biến nhiều bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội thành vườn hoa, được mọi người rất yêu thích. Hiện nay mô hình này đang được nhân rộng tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thủ đô.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Một góc nhỏ trong tổ dân phố 23, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội), vốn là một bãi rác thải sinh hoạt tự phát, nhưng với ý tưởng độc đáo của một nhóm sinh viên trẻ và sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên phường, từ cuối tháng 3 nơi này đã được thay thế bằng một vườn hoa. Tại đây, các bạn trẻ dùng những chai nước, gạch chống nóng, vật liệu tái chế để làm chậu trồng các loại hoa. Các chậu hoa được bố trí theo hình zíc zắc nhìn rất bắt mắt. Việc kết hợp trồng giữa hoa, cây cảnh nhiều màu sắc đã làm cho khu vực bãi rác xưa trở nên sạch sẽ, sinh động hơn. Bên cạnh những chậu hoa, các bạn trẻ còn bố trí, bắc hai đoạn tre làm ghế để hàng ngày người dân quanh khu vực có thể đến đây ngồi nghỉ ngơi.


Từ những bãi rác...
... được biến thành vườn hoa

Bác Phạm Ngọc Hồ - Bí thư Chi bộ tổ 23, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, chia sẻ: Ngày nào tôi cũng đến đây ngắm hoa, cây cảnh, đồng thời lấy nước tưới cho cây. Với cách làm này, tôi rất phấn khởi và tin tưởng vườn hoa sẽ tồn tại. Đặc biệt, các khu dân cư khác cũng nên học tập và nhân rộng mô hình để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa có không gian công cộng để thư giãn vào những ngày nắng nóng.

Cùng góp chuyện, bác Nguyễn Thành Nam - phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, cho biết: Cách đây 15 năm, khu vực này đã hình thành bãi rác thải dân sinh. Người dân ở đây cũng đã tiến hành dọn dẹp nhiều lần nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rác thải lại được đổ ra, gây ô nhiễm môi trường. Khi các bạn sinh viên đến xin ý kiến người dân để biến bãi rác thành vườn hoa, bà con đồng ý ngay. Sau khi xin phép chính quyền, chỉ trong vài ngày, các bạn trẻ đã biến mảnh đất chết thành vườn hoa.

Tương tự như tổ dân phố 23, con ngõ 169 Thái Hà (Đống Đa) cũng có một bãi rác được các đoàn viên thanh niên phường Thái Hà huy động sự ủng hộ của người dân để làm thành vườn hoa với nhiều loại hoa thông thường như hoa nhài, hoa cúc, lan... bằng những chậu nhựa tự chế.

Theo chị Lê Bích Thảo, nhà ở cạnh vườn hoa mini 169 Thái Hà, từ khi có vườn hoa này, những lúc rảnh rỗi chị lại mang bình xịt ra để tưới nước cho cây. Đánh giá ý nghĩa của việc biến bãi rác thành vườn hoa, chị Lê Thị Bích Thảo cho rằng: Việc biến bãi rác thành vườn hoa đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người về môi trường sống. Họ đã tình nguyện canh gác vườn hoa, ngăn chặn những cá nhân thiếu ý thức vứt rác ra đó. Tôi nghĩ, đây là một ý tưởng rất tốt để bảo vệ môi trường chung của thành phố.

Chung tay bảo vệ môi trường

Với mong muốn mang lại không gian xanh, sạch, đẹp, ý tưởng biến bãi rác thành vườn hoa đã được các bạn sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra và được chính quyền, người dân một số địa bàn thực hiện.

Bạn Đàm Thanh Tùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Ý tưởng sáng tạo trên hình thành từ việc tham dự một cuộc thi bảo vệ môi trường do một đơn vị tổ chức. Khi thấy được ý nghĩa của việc làm này, Tùng đã bàn bạc với các bạn trong nhóm để nhân rộng. Tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp, cộng với một số người dân ngăn cản, đã có lúc ý tưởng rơi vào tình cảnh bế tắc, có nguy cơ không thực hiện được. Nhưng với tinh thần vượt khó của thanh niên, nhóm của Tùng đã cho ra đời vườn hoa đầu tay ở tổ dân phố 23 phường Dịch Vọng.

Đàm Thanh Tùng cho biết thêm, hiện nay nhóm đang đi khảo sát một số vị trí bị chiếm dụng làm chỗ đổ rác trên địa bàn thành phố Hà Nội để lên kế hoạch hồi sinh những khu đất chết. Việc làm này không chỉ có lợi ích trước mắt mang mầu xanh đến với người dân mà lợi ích lâu dài quan trọng hơn là tạo ý thức bảo vệ môi trường chung cho Thủ đô vốn đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường.

Là một đơn vị chuyên thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Thành phố đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó chú trọng tới việc nâng cao ý thức của người dân qua khẩu hiệu "Làm ơn, xin đừng vứt rác ra đường". Ý tưởng biến bãi rác thành vườn hoa của các bạn trẻ thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền là rất đáng biểu dương, có ý nghĩa lớn, làm cho đường phố bớt đi những đống rác nhìn mất mỹ quan, hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường, song quan trọng nhất là tạo được ý thức để rác đúng nơi quy định.

Mô hình biến bãi rác thành vườn hoa là một việc làm bình dị nhưng thể hiện trách nhiệm của công dân. Hy vọng tới đây mô hình biến bãi rác thành vườn hoa sẽ được nhân rộng hơn nữa để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Mạnh Khánh TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm