Phạt tù hai đối tượng tham gia vụ 'hôi bia' tại tỉnh Đồng Nai

08/07/2014 14:19 GMT+7 | Thế giới

Ngày 8/7, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động hai bị cáo Trần Anh Cường (sinh năm 1984) và Đinh Văn Vinh (sinh năm 1967), cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản.”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Cường 6 tháng tù giam và Đinh Văn Vinh 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, Trần Anh Cường và Đinh Văn Vinh cùng làm nghề chạy xe ba gác.

Ngày 4/12/2013, anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe tải biển kiểm soát 79N-1348 vận chuyển 1.450 thùng bia với tổng trị giá gần 370 triệu đồng, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận.


 Hai bị cáo trong vụ "hôi bia" tại phiên tòa lưu động. Ảnh: ANTĐ

Khi xe tải chạy đến gần vòng xoay Tam Hiệp (thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa) thì gặp sự cố mất phanh, tài xế đã đánh tay lái chuyển hướng gấp, khiến dây cáp cố định các thùng bia bị đứt làm bia đổ xuống đường. Lúc này, nhiều người đi đường đã xông vào lấy bia, trong đó Trần Anh Cường và Đinh Văn Vinh đã tham gia lấy 240 lon và 12 chai bia, có tổng giá trị là gần 3 triệu đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định 12 người tham gia lấy bia, tuy nhiên giá trị tài sản chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản nên Công an thành phố Biên Hòa chỉ xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Trần Anh Cường và Đinh Văn Vinh đều tỏ ra ăn năn và nhận thấy hành vi phạm tội của mình đã đi ngược lại truyền thống đạo lý tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn của người Việt Nam.

Sỹ Tuyên - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm