Phát động Tết trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

26/02/2015 14:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/2, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Ất Mùi 2015".

Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, các sở, ban, ngành trong tỉnh Quảng Bình và hơn 200 đoàn viên thanh niên.

Vũng Chùa - Đảo Yến trong ngày an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Ất Mùi 2015”. Đồng chí đề nghị, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu niên trong cả nước phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2015 - Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương cùng các đoàn viên thanh niên đã trồng 120 cây Báng dọc tuyến đường dẫn lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các đoàn viên thanh niên cũng trồng hơn 3.500 cây phi lao chắn sóng dọc bờ biển.

Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, tính đến ngày 25/2, các tỉnh, thành Đoàn đã ra quân trồng được hơn 300.000 cây xanh trong dịp đầu năm mới Ất Mùi.

Nguyễn Đức Thọ - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm