Nuốt và giữ gần 1.000 viên hồng phiến trong bụng

24/06/2008 19:33 GMT+7 | Thế giới

Thấy 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên sờ vào bụng, cảnh sát giao thông đã giữ lại. Sau khi chụp Xquang, bác sĩ phát hiện 908 viên hồng phiến và hơn 270 gam heroin giấu trong bụng.

Ngày 21/6, cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đã kiểm tra một xe khách và giữ hai người đàn ông là Đoàn Thế Thăng, 41 tuổi và Lê Văn Mộc, 38 tuổi (cùng ở huyện Tân Yên, Bắc Giang). Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra người và hành lý, họ la lối, kêu không có tội.

Hai người này đã bị đưa về cơ quan điều tra, bằng phương pháp y học, ít phút sau, các khối dị vật đã được đẩy ra khỏi bụng của họ. Tổng số ma túy thu được lên tới 908 viên hồng phiến và hơn 270 gam heroin, được chia thành 6 gói nhét sâu trong bụng.

Tại cơ quan điều tra, Thăng và Mộc khai từng lên Mộc Châu mua hàng về Bắc Giang tiêu thụ. Hàng hồng phiến lãi gấp đôi, một bánh heroin mua ở Mộc Châu 80-90 triệu đồng, mang về Bắc Giang bán được 120-130 triệu đồng.

Thăng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, từng đi tù 7 năm.

Theo CAND

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm