Nữ hộ sinh huyện đảo hiến máu cấp cứu ngư dân bị đứt rời 3/4 cánh tay

06/08/2015 18:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi 16 giờ, ngày 5/8, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ nhận được điện thoại đường dây nóng báo có ngư dân bị tai nạn nguy kịch ngoài biển đang được tàu đưa vào đảo cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cho biết, ngư dân Phạm Văn Thiết, 41 tuổi, quê quán Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa bị tai nạn do máy tời cuốn đứt rời 3/4 cánh tay trái khi đang tham gia đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc bộ.

Bệnh viện đã cử xe và kíp cấp cứu ra âu cảng để đón ngư dân Phạm Văn Thiết vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, sốc do đau và mất máu kéo dài (mất khoảng 2,5 lít máu), da lạnh, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt.

Tại cánh tay trái đứt rời 3/4 cánh tay, vết thương nham nhở, dập nát tổ chức, gẫy lộ xương cánh tay, các động mạch lớn phun máu nhiều. Kèm theo đa vết thương (vùng đầu 1 vết thương dài 5cm, sâu sát xương sọ, 1 vết thương vùng mắt trái, nhiều vết xây xước vùng ngực, cổ).

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Bạch Long Vỹ tiến hành phẫu thuật cho ngư dân Phạm Văn Thiết bị đứt rời cánh tay. Ảnh: Nguyễn Văn Quân – TTXVN

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ đã tiến hành hồi sức cấp cứu chống sốc, thở oxy, lập 2 đường truyền để nâng huyết áp, giảm đau bằng mooc-phin... hội chẩn nhanh với bác sĩ Bệnh xá Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ để chuyển bệnh nhân lên phòng mổ tiến hành gây mê hồi sức, khâu thắt mạch máu, cưa xương cánh tay, cắt lọc vết thương, tạo mỏm cụt cho bệnh nhân.

Sau mổ, do bệnh nhân mất quá nhiều máu luôn trong tình trạng huyết áp tụt, vật vã kích thích, có nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm truyền máu huyết học Hải Phòng và lãnh đạo huyện Bạch Long Vỹ về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân và xin huy động nguồn máu từ ngân hàng máu sống (Đoàn Thanh niên Huyện Đoàn, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện) để hiến máu cứu người bệnh.

Qua khám sàng lọc và kiểm tra nhóm máu, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hương, cán bộ y tế Khoa Khám bệnh (Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ) đã tình nguyện hiến 1 đơn vị máu (250ml) để truyền cấp cứu cho bệnh nhân; đồng thời, lấy thêm 250 ml của em trai bệnh nhân để dự phòng.

Được truyền máu trực tiếp từ nguồn máu của cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ hiến tặng, bệnh nhân Phạm Văn Thiết đã qua cơn nguy kịch: huyết áp 100/60 mmhg, mạch 85 lần/phút, vết thương tại chỗ đã cầm máu. Đến 22 giờ 5 phút cùng ngày, sau khi khám và xét đủ điều kiện vận chuyển bệnh nhân trên biển an toàn, bệnh viện đã cử hai y, bác sĩ chuyển bệnh nhân về bệnh viện đất liền tiếp tục theo dõi và điều trị.

Việc xử trí thành công kịp thời ca bệnh nặng và tinh thần hiến máu cứu người của cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ tại miền biên giới hải đảo đã được lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng, huyện Bạch Long Vỹ, gia đình bệnh nhân cảm kích và đánh giá cao.

Đoàn Minh Huệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm