Nỗi ám ảnh 'thuốc thịt người' trở lại

11/11/2018 07:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về thông tin "thuốc Trung Quốc làm từ thịt người" tại Việt Nam.

Ca sĩ Châu Việt Cường bị chuyển tội danh từ 'vô ý làm chết người' sang 'Giết người'

Ca sĩ Châu Việt Cường bị chuyển tội danh từ 'vô ý làm chết người' sang 'Giết người'

Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Việt Cường tức ca sĩ Châu Việt Cường, về hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước những thông tin có loại dược phẩm chứa thành phần thịt người đóng gói dạng viên con nhộng đang lưu hành trên thị trường, được quảng cáo dùng điều trị ung thư, tiểu đường, một số bệnh nặng ở giai đoạn cuối và hỗ trợ tăng sức đề kháng, Cục Quản lý Dược khẳng định: Cục không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành loại dược phẩm này tại Việt Nam.

Cuối tuần, câu chuyện về thứ thuốc kinh dị này gây ám ảnh với nhiều người. Nghĩ lại vẫn thấy rợn gai ốc với thứ nguyên liệu... người trong mỗi viên thuốc của người Trung Quốc. Rợn đến nỗi rùng mình khi người ta mô tả lại cái công đoạn điều chế "thần dược" kinh hoàng mà một đài truyền hình lớn của Hàn Quốc đã phanh phui.

Thuốc thịt người, thuốc từ thịt người, Thuốc thịt người trung quốc, nhận biết thuốc thịt người, Việt Nam có thuốc thịt người không, thuốc thịt người chữa gì

Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria nhận được thông tin từ Cục Hải quan Hàn Quốc thông báo đã tịch thu 2.715 viên nang hình con nhộng của Trung Quốc chứa tàn dư của con người từ bào thai, trẻ sơ sinh và thịt do một số người Trung Quốc nhập vào nước này. Theo điều tra, các viên thuốc chứa đầy bột thịt lấy từ những đứa trẻ đã chết. Các thi thể này đã bị cắt thành từng miếng nhỏ và sấy khô trên bếp trước khi được chế biến thành bột ở đông bắc Trung Quốc.

Bộ An toàn thực phẩm và thuốc Hàn Quốc nói rằng 18,7 tỷ virus, bao gồm virus viêm gan B, được tìm thấy trong các viên thuốc giết người của Trung Quốc. Các viên thuốc được buôn lậu trong vali qua đường vận chuyển thư quốc tế.

Các nhà sản xuất từ Trung Quốc quảng bá các loại thuốc thịt người này có thể tăng cường sức chịu đựng, chữa bệnh ung thư, tiểu đường và một số bệnh nan y khác.

Đây không phải là lần đầu tiên các loại thuốc từ bào thai và thịt người được bán ra thị trường. Năm 2011, một trong ba kênh truyền hình lớn nhất của Hàn Quốc là SBS đã phát một phóng sự có tên “Viên nang thịt người”. Họ đã vạch trần sự thật về những viên thuốc thần dược làm từ thịt người có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Những người làm chương trình truyền hình sẽ đến Trung Quốc để tìm cho bằng được bệnh viện bán thịt người sản xuất thuốc, bởi đó là quá trình kinh hoàng, nhiều yếu tố bi thảm. Khi nhập lậu vào Hàn Quốc thì giá mỗi viên thuốc lại đắt hơn gấp 10 lần ở Trung Quốc. Phân tích “viên nang thịt người”, kết quả cho thấy loại bột trong viên nang chứa AND với 99,7% giống cấu trúc gen của con người. Ngay lập tức sự kiện trở nên chấn động trong cộng đồng.

Các phương tiện truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin. Báo chí phương Tây đăng tải những “viên nang thịt người” có nguồn gốc ở Trung Quốc được sản xuất từ xác chết thai nhi, để làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chữa ung thư hay các bệnh nan y giai đoạn cuối.

Theo hãng tin Yonhap, từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012, Hải quan Hàn Quốc bắt giữ 94 vụ buôn lậu “viên nang thịt người” vào Hàn Quốc, với tổng số 43.607 viên. Năm 2013, báo chí Hàn Quốc lại tiếp tục đưa tin cảnh sát nước này bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc buôn lậu một loại thuốc có khả năng được làm từ thịt người.

Loại "viên nang thịt người" này bắt nguồn từ niềm tin mê tín dị đoan của nhiều người Trung Quốc cho rằng tiêu thụ các bộ phận cơ thể của trẻ nhỏ sẽ cung cấp cho con người sức mạnh thể chất đặc biệt hoặc chúng có tác dụng chữa bách bệnh. Với công dụng được đồn thổi có những kẻ đã không ngần ngại xẻ thịt đồng loại và hẳn cũng không thiếu những người sử dụng loại thuốc này dù biết rõ nguồn gốc, hoặc có người "có bệnh vái tứ phương" đánh liều dùng đại.

Thực tế, bác sĩ khuyến cáo hiện chưa có cơ sở khoa học để khẳng định các loại thuốc làm từ thịt người trị được bệnh hiểm nghèo, chưa kể thuốc có thể chứa mầm bệnh nguy hiểm lây nhiễm. Với người Việt Nam, các viên thuốc được "chiết xuất" từ thịt người chết hay dược phẩm từ bào thai thì đó chắc chắn là tội ác.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm