Ninh Thuận thực hiện phương châm '4 tại chỗ' ứng phó với áp thấp nhiệt đới từ bão số 8

18/11/2018 12:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, đến sáng 18/11, cơn bão số 8 đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa vừa, mưa to ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang diễn ra, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý tình huống xấu có thể xảy ra.

Cập nhật tin mới nhất về bão số 8 và không khí lạnh tăng cường, từ 19/11 Đông Bắc Bộ chuyển lạnh

Cập nhật tin mới nhất về bão số 8 và không khí lạnh tăng cường, từ 19/11 Đông Bắc Bộ chuyển lạnh

Theo tin phát lúc 21h ngày 17/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 17/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 220km về phía Đông.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh đang thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với áp thấp nhiệt đới từ bão số 8. Chính quyền các địa phương thông tin liên tục tình hình áp thấp để người dân chủ động phòng, tránh, nhất là ở vùng trũng, vùng có khả năng sạt lở cao.

Chú thích ảnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tăng cường trực ban 24/24 giờ để kiểm tra chặt chẽ tình hình an toàn hồ chứa; thực hiện tốt quy trình vận hành, đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân phía hạ du do xả lũ gây ra.

Hiện nay chính quyền các địa phương ven biển đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ tàu thuyền đưa tàu đang đánh bắt gần bờ vào cập bến; đồng thời sẵn sàng lực lượng giúp người dân di chuyển các lồng bè nuôi hải sản vào sát bờ.

Thiếu tá Cấn Thanh Sơn, Trực ban tác chiến – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ninh Thuận có tổng cộng 2.560 tàu thuyền với hơn 15.500 lao động đi biển. Tàu thuyền ở Ninh Thuận phần lớn đang neo đậu tại bến, một số đang đánh bắt ở ngư trường phía Nam. Đến giờ này Ninh Thuận còn 470 tàu thuyền (3.869 lao động) đang hoạt động đánh bắt trên biển. Tuy nhiên số tàu thuyền này đã liên lạc được và đang di chuyển vào neo đậu tại các tỉnh bạn.

Đến 10 giờ ngày 18/11, tại Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới chỉ gây mưa lớn cục bộ, không có gió mạnh. Do mưa lớn, tại vùng trũng xã Phước Nam (huyện Thuận Nam) đã bị ngập lụt, nước bắt đầu tràn qua đường giao thông liên xã nối hai xã Phước Nam và Phước Dinh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm