Nhìn lại những di tích kháng chiến chống Pháp của Hà Nội

29/09/2014 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm) đang diễn ra trưng bày ảnh “Một số di tích kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội 1946-1954”.


Khách đến tham quan trưng bày ảnh

Triển lãm giới thiệu với công chúng 60 bức ảnh di tích tiêu biểu ghi dấu những thời điểm, những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Hà Nội theo ba chủ đề gồm di tích về tội ác của thực dân Pháp, di tích cơ sở hoạt động cách mạng trong kháng chiến, di tích về các trận chiến đấu tiêu biểu của quân và dân Hà Nội.

Qua các hình ảnh trưng bày, giúp người xem thấy rõ âm mưu xâm lược, tội ác của thực dân Pháp; cảm nhận được các hoạt động kháng chiến toàn diện, rộng khắp, kiên quyết và quả cảm của quân và dân Hà Nội; kháng chiến thắng lợi, Thủ đô được giải phóng hoàn toàn... Đồng thời đó cũng là lời tri ân đến những người đã ngã xuống bảo về nền độc lập của dân tộc.

Triển làm kéo dài đến hết tháng 10/2014.

Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm