Nhà Trắng vẫn phát hành đồng xu kỷ niệm bất kể hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều bị hủy

25/05/2018 11:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bất kể việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Singapore ngày 12/6 tới, những người quan tâm vẫn có thể mua đồng xu kỷ niệm có in hình 2 nhà lãnh đạo này từ Văn phòng Quà tặng của Nhà Trắng.

Trên website của mình, Văn phòng Quà tặng của Nhà Trắng khẳng định đồng xu kỷ niệm sẽ vẫn được phát hành bất kể hội nghị thượng đỉnh trên có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không.

Chú thích ảnh
Đồng tiền xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Washington DC., ngày 21/5. AFP/TTXVN.

Đồng xu này sẽ được bán với giá 19,95 USD, thấp hơn so với giá thông thường là 24,95 USD. Văn phòng này cho biết sẽ sẵn sàng hoàn tiền cho khách hàng nếu hội nghị thượng đỉnh không diễn ra, tuy nhiên "đa số những người ủng hộ đã nói rằng họ muốn có vật kỷ niệm sự kiện lịch sử chính trị này bất kể kết quả". 

Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng hôm 21/5 thông báo cho ra mắt đồng xu kỷ niệm nhân dịp Mỹ - Triều chuẩn bị có cuộc gặp lịch sử. Một mặt của đồng xu là hình chiếc chuyên cơ "Không lực Một" chuyên chở các tổng thống Mỹ, phía trên là hình con dấu của tổng thống Mỹ và phía dưới là hình Nhà Trắng.

Mặt còn lại in hình ông Trump và ông Kim "mặt đối mặt" với quốc kỳ và tên của 2 quốc gia. Mặt đồng xu này in một bên là dòng chữ "Tổng thống Donald Trump", bên còn lại là dòng chữ "Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un". Phía trên mặt đồng xu này in dòng chữ "Đàm phán hòa bình" và phía dưới là năm phát hành "2018". 

Cơ quan Truyền thông của Nhà trắng thường phát hành đồng xu kỷ niệm để tặng quan khách nước ngoài, các nhà ngoại giao. Ngoài ra, một số có thể được bán thông qua Văn phòng Quà tặng của Nhà Trắng.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới tại Singapore. Nhà Trắng đã công bố thư của Tổng thống Trump gửi ông Kim Jong-un, trong đó đưa ra lý do hủy cuộc gặp thượng đỉnh là "thái độ thù địch công khai và giận dữ ghê gớm" trong một số phát biểu của Triều Tiên mới đây.

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ thất vọng trước diễn biến này. Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm