Nguy cơ TP Hồ Chí Minh thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế

24/11/2019 21:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp nhiều đường dây ma túy “khủng” được phát hiện và triệt phá tại TP Hồ Chí Minh. Các đường dây ma túy này đều do người nước ngoài cầm đầu, tuồn ma túy vào tiêu thụ nội địa và đưa đi các nước khác.

Tử hình 4 đối tượng mua bán ma túy tại Lạng Sơn

Tử hình 4 đối tượng mua bán ma túy tại Lạng Sơn

Triệu Ký Voòng (sinh năm 1969, trú tại thành phố Lạng Sơn) cùng các đồng phạm là Phạm Xuân Lân, Sồng A Sang và Liễu Văn Cây đã bị tuyên án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Với vỏ bọc là công ty may mặc xuất khẩu, Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng bọn thuê kho xưởng ở quận Bình Tân để cất giấu ma túy đá, chờ đưa ra nước ngoài.

Bị triệt phá vào tháng 3/2019, thế nhưng, TP.HCM chỉ là điểm cuối để tập kết hàng của đường dây ma túy xuyên quốc gia này, bị lực lượng công an triệt phá ở nhiều tỉnh, thành, với gần 1 tấn ma túy thu giữ được.

Theo VNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm