Người dân Hà Nội kháng cự với cái nắng kỷ lục bằng 'lá chắn di động'

04/06/2017 14:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dự báo thời tiết trong hai ngày 4 và 5/6, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 40 - 42 độ. Người dân lao đao với nhiệt độ vượt kỷ lục trong 40 năm qua.

Theo ghi nhận của Pv báo Thể thao & Văn hóa, trưa 4/6 Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, vượt ngưỡng 40 độ C, người dân ra đường bịt kín mít để tránh nắng nóng. Người tham gia giao thông phải tìm cho mình một bóng mát hay gầm cầu vượt khi dừng chờ đèn đỏ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại trưa (4/6) tại thủ đô:

nắng
Người dân tham gia giao thông bịt kín mít, gầm cầu, hàng cây có bóng mát là điểm đổ, dừng đèn đỏ lý tưởng 
cảnh sắt giao thông
Những ngày này, CSGT phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt
tránh nắng
Thanh niên này chọn cho mình cách tránh nắng "độc, dị" khi tham gia giao thông
hoa
Ai nấy đi ra đường bịt kín mít như "ninja" để chống chọi với cái nắng kỷ lục
nắng
hòa
Muôn vẻ kiểu chống nắng khi tham gia giao thông
giờ nghỉ trưa của một cậu bé hoc
Hầm đi bộ là nơi tá túc người dân lao động, học sinh giời nghỉ trưa
bóng mát
Giấc ngủ trưa của người dân lao động
hà nội
Cảnh tượng hiếm gặp trong ngày nghỉ cuối tuần ở khu vục Hồ Gươm
trà đá
Trưa đến, những quán trà đá cũng trở nên vắng vẻ, đìu hưu
siêu nhân
Thay vì mặc áo chống nắng thì người phụ nữ này chọn cho mình bộ trang phục tránh nắng "độc"
Nóng như thiêu như đốt, bãi tắm 'tiên' sông Hồng lại tấp nập

Nóng như thiêu như đốt, bãi tắm 'tiên' sông Hồng lại tấp nập

Nơi đây được người dân gọi là bãi tắm "tiên", nơi ngâm mình trong những ngày nắng nóng mùa Hè.

Tin, Ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm