Nghiêm túc trong mọi khâu Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

05/07/2020 07:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - "Cần thận trọng, nghiêm túc trong quá trình tổ chức thi; tránh lơ là, chủ quan trong mọi khâu của kỳ thi". Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi làm việc vào chiều 4/7 tại Hưng Yên về công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

 Xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình

Xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình

Ngày 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia tại tỉnh Hòa Bình năm 2017 - 2018.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, gợi ý các nội dung cơ bản gồm: tổ chức ôn tập hiệu quả cho học sinh; bảo đảm an toàn các khâu in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi, bài thi; rà soát thiết bị giám sát camera ở các điểm thi, địa điểm in sao đề thi, lưu trữ bài thi; tập huấn nghiệp vụ thi cho lực lượng tham gia; chú trọng công tác kiểm tra trong kỳ thi; hỗ trợ tâm lý cho học sinh, học sinh khuyết tật…

Thi THPT quốc gia 2020, thi THPT 2020, Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Năm nay, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 12,8 nghìn thí sinh của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó hơn 4,3 nghìn thí sinh chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp; hơn 8 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng; gần 500 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tỉnh đã thành lập 28 điểm thi với tổng số 550 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và các ban của hội đồng thi.  

Báo cáo về công tác triển khai kỳ thi, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết: Việc chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó có giải pháp thiết thực tổ chức kỳ thi bảo đảm yêu cầu. Tỉnh đang triển khai nghiêm túc từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; giao nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm cho từng con người cụ thể ở các khâu của kỳ thi; bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ tổ chức thi. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, công tác an ninh, an toàn kỳ thi; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn - vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, giáo viên làm thi và thí sinh tham dự kỳ thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho giáo dục Hưng Yên; bày tỏ sự quyết tâm chính trị cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, truyền tải các thông tin về kỳ thi tạo sự đồng thuận cao của cả xã hội.

Thi THPT quốc gia 2020, thi THPT 2020, Phùng Xuân Nhạ
Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc quy hoạch lại Khu Đại học Phố Hiến cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh hiện nay…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành giáo dục Hưng Yên nói chung và ghi nhận công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh đến thời điểm này là chu đáo, bám sát sự chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn và quy chế.

Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục công tác chỉ đạo cả kỳ thi; quán triệt sâu rộng cho những người tham gia kỳ thi nắm chắc quy định, quy trình về kỳ thi để phối hợp nhịp nhàng, nghiêm túc trong quá trình tổ chức thi; tránh lơ là, chủ quan trong mọi khâu của kỳ thi. Mặt khác, thông tin phải được cung cấp đầy đủ để cán bộ, giáo viên hiểu rõ quy trình và phụ huynh, học sinh yên tâm về kỳ thi.

Mai Ngoan/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm