Ngày đầu tiên của năm 2018, Bắc Bộ tạnh ráo, Nam Bộ nắng đẹp

01/01/2018 08:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 1/1- ngày đầu tiên của năm 2018, nắng đẹp trên cả hai đầu đất nước.

Không khí lạnh suy yếu dần khiến thời tiết các vùng trên cả nước đều trong xu hướng tốt hơn. Các tỉnh miền Bắc ít mưa, tạnh ráo, tiết trời nắng ấm dần. Phía Tây Bắc Bộ ban ngày có mưa rải rác vài nơi, lượng không đáng kể, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 18-21 độ C, đêm nhiệt thấp xuống 12-15 độ C; các tỉnh vùng núi ngày chỉ khoảng 12 độ C, đêm 9 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội trời chuyển tạnh ráo, hửng nắng khi nhiệt độ ban ngày tăng thêm từ 2-4 độ C, cao nhất lên 19-21 độ C, đêm trời rét khi nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội nắng đẹp

Khu vực miền Trung vẫn còn mưa nhỏ rải rác. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ban ngày trời rét khi nhiệt độ cao nhất trong khoảng 18-23 độ C, đêm giảm còn 14-18 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 độ C, nhiệt càng tăng về phía Nam khi đạt đến 31 độ C ở Bình Thuận.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi nên ngày se lạnh với mức nhiệt 25-28 độ C, đêm giảm xuống 17-20 độ C. Riêng thành phố Đà Lạt chênh lệch mức nhiệt lớn khi ngày 19-20 độ C, đêm 13-14 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh có thời tiết đẹp nhất cả nước, sáng có sương mù nhẹ, se lạnh, nắng lên sớm, nhiệt độ sáng sớm chỉ 19 độ C, trong ngày nhiệt tăng cao nhất 29-32 độ C, đêm nhiệt giảm về mức dưới 25 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 1/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh dồn xuống nên vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Thời tiết Hà Nội đan xen lúc mưa lúc tạnh, TP HCM chiều tối có mưa

Thời tiết Hà Nội đan xen lúc mưa lúc tạnh, TP HCM chiều tối có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ba ngày đầu tuần (19 - 21/6), rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, lượng mưa giảm dần và mưa lui về chiều tối.

TTXVN/Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm