Ngày 1/5: Tai nạn giao thông tăng vọt, 24 người thiệt mạng

01/05/2017 19:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày đầu tiên của tháng 5, cũng là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (29/4-2/5), tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 24 người và làm 40 người bị thương trong số 39 vụ tai nạn xảy ra.

Số người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong ngày 1/5 đã cao hơn con số của hai ngày 29 và 30/4 cộng lại (23/24 người). Vẫn như hai ngày trước, tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. 

Ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết, 30 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết, 30 người chết vì tai nạn giao thông

Cả nước đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 47 người bị thương - đây là số liệu báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông trong ngày 1/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đêm 30/4 đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Vào 23h20 phút đêm 30/4, trên đường ĐT848, thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, xe mô tô biển kiểm soát 66V1-060.56 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng xã Mỹ An Hưng A đi Mỹ An Hưng B, đến địa điểm trên va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 66P1-406.82 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Trong ngày 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 7.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 4,7 tỷ đồng ; tạm giữ 1.481 phương tiện; tước 666 giấy phép lái xe các loại. Trên đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát đường thủy kiểm tra, xử lý 288 trường hợp vi phạm ; phạt tiền 135 triệu đồng.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm