Ngăn chặn người đi lễ chùa đặt tiền một cách tùy tiện

29/01/2014 21:01 GMT+7 | Thế giới

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng người dân đưa tiền mới mệnh giá 2.000 đồng trở xuống ra lưu thông. Ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đây là việc làm nhằm hạn chế những tiêu cực xảy ra đối với hình thức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch; góp phần điều chỉnh hành vi của người tham gia lễ hội, giữ gìn phát huy nét đẹp trong văn hóa truyền thống dân gian; bảo hệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam và tiết kiệm chi phí cho Nhà nước theo tinh thần Công văn số 9877/NHNN-PHKQ ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Nghệ An, vào dịp tết hàng năm, nhu cầu sử dụng tiền mới mệnh giá nhỏ tăng cao, nhất là loại tiền mới còn nguyên seri chưa qua sử dụng. Có tình trạng này là do nhiều người muốn có tiền mới mệnh giá nhỏ để dùng vào việc mừng tuổi trẻ nhỏ hoặc rải ở các khu vực đền chùa, khu di tích. 

Hình ảnh dễ bắt gặp tại các di tích mùa lễ hội

Đã có tình trạng vào dịp lễ tết hàng năm, tại các khu di tích, đền chùa trong tỉnh, tiền mệnh giá nhỏ được người đi lễ chùa đặt một cách tùy tiện hoặc rải khắp các khu vực trong các đền chùa, khu vực lễ hội, bỏ trên các mâm cúng, tạo hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng dân gian và làm xấu hình ảnh đồng tiền Việt Nam.

Mặt khác, vào dịp lễ tết, nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ tăng cao cũng là nguyên nhân làm phát sinh loại hình kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch nhằm trục lợi.

Tết Giáp Ngọ năm 2014 này, khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Nghệ An, Chi cục Quản lý thị trường và các ngành liên quan phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ để hưởng chênh lệch; đồng thời giao các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương nơi có các điểm du lịch văn hóa, tâm linh tuyên truyền việc thực hiện chủ trương không đưa tiền mới mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống ra lưu thông trong dịp tết Giáp Ngọ năm 2014.

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân biết về chủ trương không đưa tiền mới mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống ra lưu thông trong dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014.

Được biết, trong những ngày cận Tết, mặc dù đã có chủ trương ngăn chặn tình trạng người dân đưa tiền mới mệnh giá 2.000 đồng trở xuống ra lưu thông, nhưng tại một số điểm di tích, văn hóa tâm linh trong tỉnh Nghệ An vẫn còn tình trạng người dân đưa tiền lẻ đến đặt trên mâm cúng và tại các khu vực khác ở các điểm di tích, văn hóa, tâm linh.

Nguyễn Văn Nhật - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm