Ngăn chặn âm mưu khủng bố bằng vũ khí sinh học

04/03/2016 10:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Nội vụ Maroc cho biết vào giữa tháng 1 vừa qua đã triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học của các đối tượng có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào giữa tháng 1 vừa qua.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Maroc, nhà chức trách nước này đã phát hiện các thiết bị được các cơ quan quốc tế liệt vào danh sách vũ khí sinh học gây ra tình trạng tê liệt, hủy hoại hệ thần kinh và dẫn đến chết người.


Lực lượng an ninh Maroc. Nguồn: AP

Ngày 18/1 vừa qua, Maroc cũng cho biết đã bắt giữ một nhóm khủng bố gồm 10 đối tượng, trong đó có cả người mang quốc tịch Pháp, tại nhiều khu vực khác nhau.

Kể từ năm 2002, Maroc đã triệt phá 152 nhóm khủng bố, trong đó 31 nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố Takfiri hoạt động ở Syria và Iraq. Hiện có khoảng 1.300 người Maroc đã gia nhập IS, trong đó 246 người ở Syria và 40 đối tượng bị tiêu diệt ở Iraq. Hiện 156 đối tượng đã trở về Maroc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm