Ngắm những giò hoa lan tuyệt đẹp 'khoe sắc' tại Bình Phước

21/04/2018 19:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 ngày 20 - 21/4, tại khu dân cư Dovilla, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), lần đầu tiên diễn ra ngày hội hoa lan do Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài tổ chức.

Chú thích ảnh
Ngày hội thu hút 50 đơn vị chơi lan đăng ký tham gia đến từ 10 tỉnh, thành trong cả nước với trên 100 giò lan khác nhau. 
Chú thích ảnh
Các giò lan được nghệ nhân đến từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk,... chăm sóc, chọn lựa kỹ lưỡng để trưng bày với nhiều giống lan đẹp, độc, lạ như: Lan ngọc điểm, bạch phượng, bích ngọc, giả hạc, long tu, ngọc vỹ, tam bản sắc... Giò lan được chia thành hai loại: lan rừng và lan lai. 
Chú thích ảnh
Ngày hội hoa lan lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Phước không chỉ thu hút những nghệ nhân chơi lan từ nhiều tỉnh, thành khác mà đông đảo người yêu hoa trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận đến chiêm ngưỡng.
Chú thích ảnh
Tại khu trưng bày, “rừng” lan khoe sắc đã thu hút hàng nghìn lượt người người yêu hoa lan đến thưởng ngoạn. 
Chú thích ảnh
Nhiều giò lan quý được trưng bày khiến nhiều người tham quan thích thú do trước kia chỉ nghe nói và bây giờ mới có cơ hội chứng kiến tận mắt. 

     TTXVN

Mãn nhãn với các giò lan quý hiếm trưng tại Triển lãm Hoa lan 2018

Mãn nhãn với các giò lan quý hiếm trưng tại Triển lãm Hoa lan 2018

Ngày 7-8/4, tại thành phố Lai Châu (Lai Châu) diễn ra triển lãm hoa Lan năm 2018 với chủ đề “Hương sắc Lai Châu.”

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm