Nên chọn hãng hàng không nào bay dịp Tết năm nay?

24/01/2019 13:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- “Hãng này giá vé đắt lắm”, “Hãng kia rẻ hơn nhưng hay delay lắm”… đó là nỗi băn khoăn của nhiều người mỗi khi Tết nguyên đán tới gần. Việc đặt mua được tấm vé máy bay ưng ý vào thời gian cao điểm này không phải dễ. Vậy Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay nên lựa chọn bay hãng hàng không nào là tốt nhất?

Singapore triển khai chuyến bay thương mại dài nhất thế giới

Singapore triển khai chuyến bay thương mại dài nhất thế giới

Hãng hàng không quốc gia Singapore sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại dài nhất thế giới, nối giữa Singapore và thành phố New York của Mỹ. Đây cũng là chuyến bay thẳng duy nhất từ Đông Nam Á đến bờ biển phía Đông Bắc Mỹ.

Chú thích ảnh
Không dễ để chọn hãng hàng không bay Tết 2019

Hiện tại Việt Nam đang có 4 hãng hàng không nội địa đó là: Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific và Bamboo Airways. Mỗi hãng đều có những thế mạnh riêng, do đó để có lựa chọn phù hợp với nhu cầu bay của mình, bạn cần nắm được các điều kiện về vé như: hành lý, quy định thay đổi, các loại phí cần thiết, hay quy định đối với phụ nữ mang thai hoặc trẻ em… Từ đó mới có thể so sánh để tìm ra phương án tốt nhất cho mình.

Trước hết, về giá cả thì Vietnam Airlines luôn là hãng có giá vé cao hơn những hãng khác. Vì vậy khi mua vé Vietnam Airlines luôn khá là “đau ví”. Tuy nhiên đổi lại, nếu ai không quá quan tâm tới chi phí mà cần mang nhiều hành lý, cũng như muốn có một hành trình thoải mái thì nên chọn hãng hàng không quốc gia, bởi các ưu điểm: Ngoài 7kg xách tay, mỗi người có thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí; Giờ bay chính xác, tỷ lệ chậm chuyến, hoãn chuyến, hủy chuyến thấp; Máy bay chỗ ngồi rộng rãi, mỗi ghế có màn hình giải trí phía trước.

Chú thích ảnh
Vietnam Airlines được đánh giá có chỗ ngồi thoải mái, dễ chịu

VietJet Air và Jetstar là hãng hàng không giá rẻ. Đây là lựa chọn tốt dành cho những ai đặt tiêu chí tiết kiệm chi phí lên hàng đầu, nhất là dịp Tết giá vé đang tăng rất cao. Tuy nhiên vì là hãng giá rẻ nên mỗi người chỉ được mang theo 7kg hành lý xách tay miễn phí. Nếu có nhu cầu ký gửi thì phải mua thêm. Bên cạnh đó, hành khách thường phản ánh về việc hai hãng này có nhiều chuyến bay bị delay. Chỗ ngồi trên máy bay cũng chật và khó chịu hơn.

Bamboo Airways là hãng hàng không mới, nói về giá vé thì hãng ở tầm trung. Hãng có ưu điểm là tất cả các hạng vé đều có suất ăn miễn phí. Bên cạnh đó từ hạng Bamboo Plus đã có 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Ngoài ra, từ hạng Business có xe đưa đón sân bay.

Những ai có trẻ em bay cùng Tết này chắc hẳn sẽ rất quan tâm tới thông tin về giá vé. Bamboo là lựa chọn hàng đầu bởi giá vé của trẻ em (2-12 tuổi) bằng 75% giá vé người lớn – thấp hơn các hãng còn lại – Vietnam Airlines bằng 90%, VietJet và Jetstar bằng 100% giá vé người lớn.

Đối với em bé dưới 2 tuổi, chỉ có Vietnam Airlines chấp nhận vận chuyển trẻ từ 7 ngày tuổi, các hãng còn lại vận chuyển trẻ từ 14 ngày tuổi. Mức giá vé cho đối tượng này của Vietnam Airlines là bằng 10% giá vé người lớn. Trong khi VietJet và Bamboo chỉ thu phí 100.000đ/em bé/chặng hành trình nội địa; còn Jetstar phí là 110.000đ/em bé/chặng đối với chặng bay ngắn (dưới 700km) và 150.000đ/em bé/chặng đối với chặng bay dài (trên 700km).

Về quy định đối với phụ nữ mang thai, Vietnam Airlines và Jetstar chấp nhận vận chuyển hành khách mang thai đến 36 tuần, trong khi VietJet và Bamboo chỉ hạn chế tới 32 tuần. Quy định về giấy xác nhận sức khỏe và sổ khám thai là như nhau. Ngoài những thông tin trên, trước khi mua vé bạn còn nên nắm rõ hơn về các điều kiện và phí thay đổi như: đổi ngày giờ/hành trình bay, đổi tên hoặc phí mua hành lý ký gửi của các hãng để có thể so sánh và lựa chọn hợp lý nhất.

Chú thích ảnh
Mỗi hãng hàng không có giá vé và điều kiện khác nhau

Khi đặt mua vé bạn cũng cần lưu ý chọn nơi uy tín, thận trọng với những tin rao vặt giá rẻ bất ngờ trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Bởi có một nguyên tắc bất di bất dịch là vé Tết không có vé siêu rẻ hay vé khuyến mại. Về mặt tiện lợi, thì các đại lý vé máy bay vẫn là lựa chọn tối ưu hơn bởi bạn có thể so sánh giá vé của tất cả các hãng trong cùng một thời điểm mà không mất công vào website từng hãng để lấy giá. Hiện nay có một số website tìm kiếm và đặt vé nhanh có tiếng như ABAY.vn đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Nhất là dịp cao điểm này, càng tới sát Tết giá vé càng tăng cao, những chuyến bay ưng ý lại hết sớm. Vì thế tìm được nơi đặt vé vừa tiện, vừa nhanh lại uy tín cũng rất quan trọng và cần thiết.

Việc lựa chọn hãng hàng không nào tốt nhất để bay Tết 2019 sẽ phụ thuộc vào tiêu chí của từng người. Quan trọng là để có lựa chọn tốt, bạn cần tìm hiểu và nắm bắt được về giá vé cũng như chính sách của từng hãng thì mới có thể so sánh chính xác. Chúc các chuyến bay Tết 2019 sẽ thật suôn sẻ và thuận lợi!

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm