Nắng nóng bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước

13/06/2016 06:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới. Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 13/6: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.


Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

TTXVN/Thắng Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm