Nâng cao ý thức tham gia giao thông

15/12/2008 08:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông một cách an toàn nhất, sáng 14/12 Tổ chức phi chính phủ MPKEN (Nhật Bản) đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt  Nhật, Ban ATGT TPHN, Công ty Honda Việt Nam và CLB Motor Hà Nội chính thức phát động chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn giao thông lần thứ 2.

Sự xuất hiện của diễn viên hài Xuân Bắc, MC Hoài  Anh cùng đoàn các cháu thiếu nhi nắm tay nhau qua đường đã gây chú ý tới rất nhiều người tham gia giao thông. Bằng cách tôn trọng luật giao thông, hình ảnh trên đã khiến người Hà Nội tỏ ra ý thức hơn trong việc dừng đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ.


Người tham gia giao thông nhường đường cho người đi bộ

Theo Tổng cục thống kê Trung ương, số người tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam đã lên đến 13.200 trong năm 2007.

Trong khi đó UBATGTQG cho biết, 70% các vụ tai nạn giao thông bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện.

Nếu tính tỷ lệ người chết trên số xe lưu thông thì VN đứng trước nguy cơ tử vọng do TNGT cao gấp 10 lần ở Nhật trong khi đó lưu lượng xe tham gia lại chỉ bằng 29% của Nhật.

Thông điệp của buổi lễ nâng cao ý thức an toàn giao thông của MPKEN khá rõ ràng, "Hãy tuân thủ luật lệ giao thông bằng cách tuân thủ 4 nguyên tắc giao thông đơn giản:
- Dừng lại khi gặp đèn đỏ
- Nhường đường cho người đi bộ
- Đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe máy
- Không lái xe sau khi uống rượu bia

Với thông điệp "Mỗi người ý thức hơn một chút về an toàn giao thông", Xuân Bắc muốn cùng người Hà Nội hạn chế tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ sự không chấp hành luật lệ đang xảy ra ở một nhóm nhỏ người  Hà Nội. Anh chia sẻ: "Là người Hà Nội, tôi đã từng chứng kiến không ít thanh niên cảm thấy thích thú khi vượt đèn đỏ, lạng lách trên đường phố. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra gây đau khổ không chỉ chính người không tôn trọng luật mà cả những người chấp hành đúng luật. Điều đó đáng nhẽ không nên có".

Trong khi đó MC Hoài Anh lại muốn nói về những hình ảnh, thông tin mà cô vẫn thấy hàng ngày trong các bản tin thời sự do mình dẫn trên VTV. Chính bởi sự đồng cảm và chia sẻ với người tham gia giao thông, cô đã tham gia chương trình này và hi vọng hình ảnh của mình ít nhiều tác động tới mọi người và mong họ có trách nhiệm hơn khi đi trên đường.

Hình ảnh Xuân Bắc và Hoài Anh dắt tay các em nhỏ qua đường đã gây sự chú ý 1 cách tích cực tới những người tham gia giao thông

Ông Takaaki Miyamoto, Ủy viên quản trị của tổ chức MP cho biết: "Thử thách lớn nhất của chúng ta bây giờ là làm thế nào để niềm tự hào sở hữu 1 chiếc xe máy không bị làm hoen ố bởi tai nạn giao thông. Tôi hi vọng qua các chương trình phối hợp giữa Nhật Bản và Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua được thách thức này".

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Chương trình bao gồm hàng loạt các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm