Mỹ phê chuẩn ông Daniel Kritenbrink làm Đại sứ tại Việt Nam

27/10/2017 14:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/10, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Daniel Kritenbrink, cố vấn cấp cao về chính sách với Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ, làm Đại sứ tại Việt Nam, thay thế người tiền nhiệm Ted Osius.

Phát biểu chúc mừng ông Kritenbrink, Thượng nghị sĩ Ben Sasse nhấn mạnh: "Nước Mỹ cần một đại sứ tại Việt Nam, người sẽ làm việc để đảm bảo các thỏa thuận thương mại và dẫn dắt các hoạt động ngoại giao giữa hai nước". 

Ông Kritenbrink có bằng cử nhân Đại học Nebraska-Kearney, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Virginia và trúng tuyển vào Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1994.

Ông từng làm Giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á cho Hội đồng An ninh quốc gia của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông cũng từng là Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. 

Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, ông Kritenbrink từng làm việc ở Tokyo, Sapporo (Nhật Bản), Kuwait và từng làm Phó Đại sứ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông thông thạo tiếng Trung và tiếng Nhật.

Đã xác định được thủ phạm giết Đại sứ Mỹ ở Libya?

Đã xác định được thủ phạm giết Đại sứ Mỹ ở Libya?

Ngày 20/9, Nhà Trắng xác nhận vụ tấn công đẫm máu hồi tuần trước nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya là "vụ tấn công khủng bố".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm