Mỹ muốn mua trực thăng Nga cho không quân Afghanistan

11/07/2010 06:23 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo họ đang có kế hoạch chi 180 triệu USD để mua 10 chiếc máy bay trực thăng Mi-17 Nga về trang bị cho không quân Afghanistan, bất chấp sự phản đối từ Quốc hội đòi sử dụng máy bay Mỹ.

Các quan chức Bộ Quốc phòng cho rằng việc mua máy bay Nga sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển quyền kiểm soát đất nước cho quân đội Afghanistan. Được xem là một loại máy bay đơn giản, dễ lái, Mi-17 sẽ phù hợp hơn với địa hình nhiều đồi núi và sa mạc của Afghanistan so với máy bay Mỹ. Ngoài ra phần lớn các phi công của Afghanistan hiện nay đang trong độ tuổi 40 và chưa từng bay một phương tiện nào khác ngoài những chiếc Mi-17 trong khi việc dạy họ lái những chiếc trực thăng Mỹ như Chinook hay Black Hawk sẽ phải mất ít nhất 2 năm luyện tập nữa.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm