Mỹ không còn là nhân tố quốc tế quan trọng nhất

13/01/2019 22:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, cựu Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Yvo Daalder nhấn mạnh, trong vòng hai năm qua, Washington đã đánh mất vị thế là nhân tố quan trọng nhất trên trường quốc tế và sẽ rất khó để lấy lại vị thế này.

Căng thẳng với Nga, Ukraine 'lôi' NATO vào cuộc

Căng thẳng với Nga, Ukraine 'lôi' NATO vào cuộc

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Đức, điều tàu hải quân tới Biển Azov nhằm hỗ trợ Kiev trong bối cảnh căng thẳng với Moskva gia tăng sau vụ đụng độ gần đây ở Eo biển Kerch.

Ông Daalder nói: "Năm 2017... Mỹ có vị thế vô cùng quan trọng. Việc Mỹ nghĩ gì, làm hay không làm gì, đều rất được quan tâm. Tôi không chắc trong năm 2021, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ vẫn suy ngẫm về việc Mỹ sẽ làm gì". Theo chuyên gia này, các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra khoảng trống quyền lực trên trường quốc tế, và các cường quốc khác sẵn sàng lấp chỗ trống này. Ông Daalder nhận định nước Mỹ dưới thời chính quyền hiện tại ít quan tâm tới việc tham gia các thỏa thuận thương mại quan trọng, trong khi các nước khác tham gia với vai trò tích cực.

Chú thích ảnh
Cựu Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Yvo Daalder  Ảnh:The Chicago Council on Global Affairs/Courtesy

Sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2017, Washington đã rút khỏi một loạt thỏa thuận quốc tế quan trọng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, môi trường, văn hóa, hoặc bắt đầu rà soát lại các văn kiện này.

Các thỏa thuận bao gồm Thỏa thuận Paris về chống Biến đổi Khí hậu, Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Washington cũng tuyên bố việc rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), cắt bớt phần đóng góp cho LHQ. Hồi tháng 10/2018, Tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vốn được ký kết với Nga.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm