Trung Quốc, Mỹ sẽ đối thoại ngoại giao và an ninh lần 2 tại Washington

07/11/2018 07:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 6/11 tuyên bố, Trung QuốcMỹ sẽ tổ chức đối thoại ngoại giao và an ninh lần 2 vào ngày 9/11 tại Washington.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: EPA/TTXVN

Hoa Xuân Oánh cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì sẽ đồng chủ tọa cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng sẽ tham gia đối thoại.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc 'rất tốt đẹp'

Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc 'rất tốt đẹp'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 cho biết đã có cuộc điện đàm "rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng như kế hoạch gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra vào cuối tháng này ở Buenos Aires.

TTXVN/Tiến Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm