Mỹ cảnh báo Trung Quốc không gây căng thẳng trên không phận quốc tế

30/05/2014 09:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mỹ, ngày 29/5, đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc tránh gây nguy cơ căng thẳng trên không phận quốc tế sau khi Nhật Bản cáo buộc Bắc Kinh có "các hành động nguy hiểm" bên trên các khu vực tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định Washington không công nhận Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trong khu vực này, do Trung Quốc đơn phương thiết lập hồi tháng 11 năm ngoái, đồng thời hối thúc Bắc Kinh nhanh chóng từ bỏ kế hoạch triển khai ADIZ. Nữ phát ngôn viên tái khẳng định Trung Quốc cần hợp tác với các nước khác ở khu vực nhằm thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó bao gồm các kênh thông tin khẩn cấp, để giảm thiểu nguy hiểm và hạ nhiệt căng thẳng.

Cũng trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Psaki nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn cản sự tự do lưu thông trên vùng trời quốc tế đều gây ra căng thẳng trong khu vực, dẫn tới những vụ việc đáng tiếc. Bà kêu gọi các bên liên quan cùng tôn trọng và bảo vệ an ninh hàng không trong khu vực này.

Washington đưa ra lời cảnh báo trên sau khi phía Nhật Bản thông báo hai máy bay chiến đấu Trung Quốc ngày 25/5 vừa qua đã bay sát một cách bất thường các máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Hoa Đông, nơi các vùng nhận dạng phòng không của hai nước chồng lấn nhau. Các máy bay chiến đấu này được xác định là Su-27 phiên bản Trung Quốc. Một trong số đó bay chỉ cách máy bay YS-11EB của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) trong phạm vi khoảng 30 mét. Trong khi đó, một máy bay khác của Trung Quốc cũng đã bay cách máy bay giám sát OP-3C của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) 50 mét ở trong cùng không phận.

ADIZ, do Trung Quốc tuyên bố thành lập ngày 23/11 vừa qua, quy định tất cả các máy bay qua lại khu vực này phải báo trước kế hoạch bay, hồi đáp "ngay lập tức và với thái độ đúng mực" qua sóng radio khi nhận được các yêu cầu nhận dạng từ nhà chức trách Trung Quốc, giữ liên lạc trong suốt quá trình bay và máy bay phải gắn logo cũng như cờ hiệu rõ ràng.

Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp nếu các máy bay qua khu vực nói trên không thông báo nhận dạng hoặc không tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách Bắc Kinh. Việc Bắc Kinh đơn phương thiết lập ADIZ đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại về sự an ninh và ổn định trên biển Hoa Đông. Vùng nhận dạng phòng không này không chỉ chồng lấn lên quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, mà còn cùng với một khu vực có diện tích 20 km x 115 km ở phía Tây đảo Jeju hiện do Hàn Quốc kiểm soát.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm