Mỹ bắt giữ nghi phạm sát hại rapper Nipsey Hussle

03/04/2019 08:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/4, cảnh sát Los Angeles tuyên bố đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ sát hại rapper Nipsey Hussle.

Giẫm đạp tại lễ tưởng niệm rapper Nipsey Hussle khiến nhiều người bị thương

Giẫm đạp tại lễ tưởng niệm rapper Nipsey Hussle khiến nhiều người bị thương

Ít nhất 6 người đã bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra ngày 1/4 tại địa điểm tổ chức tưởng niệm ngôi sao nhạc rap Nipsey Hussle bị sát hại ở thành phố Los Angeles của Mỹ.

Theo nguồn tin, nghi phạm tên là Eric Holder, đã bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến vụ giết người và không có mối liên hệ nào với băng đảng tội phạm. Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti bày tỏ hy vọng gia đình rapper Nipsey và cộng đồng sẽ được trả lại sự công bằng sau khi vụ bắt giữ trên.

Chú thích ảnh
Ca sĩ nhạc rap người Mỹ Nipsey Hussle bị bắn chết trong vụ nổ súng ngày 31/3 tại đại lộ West Slauson

Trước đó, Rapper Nipsey Hussle, 33 tuổi, bị bắn chết khi đang đứng trước cửa hàng quần áo do anh sở hữu. Ngoài Hussle còn 2 người khác bị thương trong vụ tấn công. Sở cảnh sát Los Angeles thông báo đã xác định nghi phạm là Eric Holder, 29 tuổi, sinh sống ở Los Angeles.

Nipsey Hussle tên thật là Ermias Davidson Asghedom, sinh năm 1985, là người Mỹ gốc Eritrea. Nổi lên từ những năm 2000 trong bối cảnh xu hướng hip-hop lên ngôi ở vùng bờ Tây nước Mỹ. Hussle phát hành những bản phối như Bullets Ain't Got No Name, The Marathon, Crenshaw... và được khán giả yêu thích.

Năm 2018, Hussle mới chính thức ra mắt album đầu tay, Victory Lap. Album này đạt nhiều thành công về mặt thương mại cũng như đươc đề cử giải Grammy năm nay cho Album nhạc rap hay nhất.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm