Mức thưởng Tết năm 2020 cao nhất đạt 130 triệu đồng

28/12/2019 11:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tăng hơn 32% so với năm 2019, bình quân là 7,3 triệu đồng/người.

Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020

Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Đến thời điểm này, trong tổng số 134 doanh nghiệp báo cáo tình hình lương, thưởng Tết, có 129 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán, trong đó mức thưởng Tết cao nhất thuộc về Xí nghiệp May BGG Lạng Giang, Chi nhánh Công ty cổ phần IBT (Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang) với 130 triệu đồng; mức thưởng bình quân là 15 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 12 triệu đồng.

Trong số các doanh nghiệp đã báo cáo, mức thưởng Tết trung bình từ 1 - 10 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng/người của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Vân Trung.

Thưởng Tết 2020, Thưởng Tết, Thưởng Tết Nguyên đán, Thưởng tết nguyên đán, thưởng tết nguyên đán canh tý, thưởng tết nguyên đán năm 2020, thưởng tết nguyên đán 2020

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang, mức thưởng Tết Dương lịch 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không có biến động lớn, bình quân từ 200.000 đồng - 1.000.000 đồng/người.

Đồng Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm