Một ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh thưởng Tết 1,5 tỷ đồng

29/12/2017 16:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/12, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này đã có 1.960 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình thưởng Tết năm 2018. Mức thưởng cao nhất là 1,5 tỷ đồng, thuộc về một ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng trung bình 2,7 triệu đồng/người. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất là 1,5 tỷ đồng thuộc về một ngân hàng nước ngoài.

Ở khối các doanh nghiệp trong nước, mức thưởng Tết cao nhất là 855 triệu đồng. Bình quân nhóm doanh nghiệp này có mức thưởng Tết 8,3 triệu đồng/người.

“Nhìn chung mức thưởng Tết năm nay cao hơn khoảng 10,9% so với năm 2017. Đây là tín hiệu đáng mừng, chứng minh năm vừa qua các doanh nghiệp trong nước có sự phát triển kinh tế ổn định”, ông Lê Minh Tấn cho hay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cũng theo ông Lê Minh Tấn, bên cạnh các khoản thưởng Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn có nhiều hình thức hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 như tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết ...

Trong khi đó, ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Quản lý lao động - Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết, hiện đã có 302 doanh nghiệp báo cáo về tình hình chăm lo và thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng thấp nhất dịp Tết Nguyên đán 2018  mà các doanh nghiệp báo cáo là 1 tháng lương/người.

Cụ thể, tại một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân) thưởng Tết từ 1,2-2,2 tháng lương/công nhân tùy theo thâm niên và thành tích trong công việc; Công ty cổ phần cơ khí Đại Dũng (huyện Bình Chánh) có mức thưởng Tết là từ 1-1,5 tháng lương, tương đương với năm 2017.

Thưởng Tết nguyên đán năm 2018 sẽ bằng hoặc cao hơn năm ngoái

Thưởng Tết nguyên đán năm 2018 sẽ bằng hoặc cao hơn năm ngoái

Mức thưởng Tết năm 2018 sẽ không thấp hơn năm ngoái, nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh và quá trình thương lượng giữa công đoàn và chủ sử dụng lao động.

TTXVN/Đinh Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm