Miền Bắc tăng nhiệt, cả nước có mưa dông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

28/04/2018 07:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ Bắc, Trung Bộ tăng dần, có mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có hôm lên đến 36 độ C.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 28/4, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 22 - 31 độ C

Ngày 29/4 - 1/5: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 30 chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ: 23 - 33 độ C.

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận): Ngày 28/4, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế): phía bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ: 23 - 30 độ C. Phía Nam (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 24 - 33 dộ C.

Ngày 29/4 - 1/5: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ: 24 - 34 độ C

Khu vực Tây Nguyên: Ngày 28/4: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ: 20 - 34 độ C.

Ngày 29/4 - 1/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía nam khu vực, cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ: 20 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày 28/4, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ: 25 - 36 độ C.

Ngày 29/4 - 1/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ: 24 - 34 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Thời tiết ngày và đêm 28/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào, Nam Bộ ngày nắng nóng

Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào, Nam Bộ ngày nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều về sáng và đêm, ban ngày mưa bất chợt. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm